Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc than phiền công dân ‘bị bạc đãi’ khi du lịch Thụy Điển

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) — Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Hai, ngày 17 Tháng Chín, yêu cầu chính quyền Thụy Điển phải trả lời than phiền của họ trước đó về điều gọi là sự bạc đãi đối với một gia đình Trung Quốc khi đi du lịch ở Stockholm.

Theo bản tin Fox News, bộ ngoại giao và tòa đại sứ Trung Quốc ở Stockholm nói đã yêu cầu phía Thụy Điển điều tra nhưng đến nay vẫn chưa thấy trả lời.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Geng Shuang (Cảnh Sảng), nói với báo chí rằng gia đình công dân Trung Quốc này bị cảnh sát Thụy Điển “đối xử tàn bạo” khi đưa họ ra khỏi một khách sạn và Bắc Kinh đòi hỏi “phải có biện pháp bảo vệ an toàn cho du khách Trung Quốc”.

Nguồn tin từ giới truyền thông Thụy Điển cho biết một cặp vợ chồng lớn tuổi và con trai của họ bị buộc rời khỏi một khách sạn ở Stockholm hôm 2 Tháng Chín, sau khi đến sớm trước ngày đã đặt phòng một ngày, và nhất định không chịu rời khỏi nơi này theo yêu cầu của nhân viên khách sạn.

Cảnh sát được gọi tới và buộc cả ba người phải đi nơi khác, có lúc nắm lấy hai tay hai chân người cha để đưa ông ta ra ngoài. Ra tới đường, họ nằm sõng xoài ra đất và kêu khóc rất thảm thiết, theo hình ảnh được đưa lên YouTube. (V.Giang)

Coca-Cola vào thị trường nước giải khát cần sa

MỚI CẬP NHẬT