Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc: Tài trợ ‘giúp Phi Châu phát triển’, không phải tăng nợ để bắt chẹt

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Đặc sứ Trung Quốc tại Phi Châu hôm Thứ Ba 4 Tháng Chín nói rằng quốc gia này đang có tài trợ nhằm giúp Phi Châu phát triển, chứ không phải để khiến các quốc gia ở khu vực nghèo khổ này mắc thêm nợ nần.

Trong cuộc họp thượng đỉnh của các nhà nguyên thủ Phi Châu và Trung Quốc, được tổ chức tại Bắc Kinh, Chủ Tịch Tập Cận Bình hôm Thứ Hai tuyên bố sẽ dành ra thêm $60 tỉ để trợ cấp tín dụng cho các quốc gia Phi Châu, bằng số tiền mà ông đã hứa cung cấp trong kỳ họp trước ở Johannesburg, Nam Phi, năm 2015.

Họ Tập cũng nói rằng số tiền hứa hẹn năm 2015, đến nay đã được cung cấp gần hết.

Tuy nhiên, hiện đang có nhiều quốc gia Phi Châu nay muốn Bắc Kinh thay đổi điều kiện trả nợ, hoãn thời gian trả nợ, một điều cho thấy các khó khăn mà Trung Quốc gặp phải  trong chương trình đầu tư vào lục địa này.

Đặc sứ của Trung Quốc tại Phi Châu, bà Xu Jinghu, nói trong cuộc họp báo rằng các quốc gia nơi này không trả được nợ chỉ vì giá cả nguyên liệu thô xuất cảng đang đi xuống và cũng vì tổng số nợ của họ đã có từ lâu nay với các quốc gia khác, không chỉ với Trung Quốc.

Trung Quốc trong thời gian gần đây đã phải đối phó với các lời tố giác từ nhiều quốc gia cho rằng họ đang thi hành chính sách ngoại giao kiểu cho mượn nợ rồi dùng chính số nợ đó để bắt chẹt. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT