Saturday, April 20, 2024

Trung Quốc thử hỏa tiễn trong vùng biển gần Bắc Hàn

TAIPEI, Đài Loan (NV) – Trung Quốc vừa thử một hỏa tiễn mới trong vùng biển gần Bán Đảo Triều Tiên sau khi cảnh cáo Nam Hàn về việc bố trí hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn THAAD.

Hãng thông tấn CNA của Đài Loan hôm Thứ Tư loan tin rằng Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan báo vụ thử hỏa tiễn mới ở biển Bohai, nằm ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc.

Hiện chưa rõ vụ thử xảy ra hôm nào, nhưng Bắc Kinh đợi xong cuộc bầu cử tổng thống ở Nam Hàn mới loan báo việc này, theo bản tin hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn.

Trong bản thông cáo ngắn, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho hay việc bắn thử nhằm tăng cường khả năng hỏa tiễn trong khi chuẩn bị để đối phó hiệu quả với “các mối đe dọa an ninh quốc gia.”

Trung Quốc lo ngại về chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn nhưng cũng mạnh mẽ chống lại việc đặt hệ thống THAAD ở Nam Hàn.

Hồi tuần qua, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của đảng cộng sản Trung Quốc cho hay quân đội nước này đối phó với THAAD bằng cách bố trí hỏa tiễn loại Dongfeng-41, có tầm bắn xa 8,700 dặm, có thể bay tới Mỹ. (V.Giang)

Quốc hội Mỹ thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma, khẳng định tranh đấu nhân quyền Tây Tạng

MỚI CẬP NHẬT