Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc viện trợ Cộng Hòa Dominic 3 tỉ, thuyết phục bỏ Đài Loan

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Chính quyền Trung Quốc đã đề nghị sẽ có các khoản đầu tư và cho vay trị giá $3.1 tỉ cho Cộng Hòa Dominic để quốc gia này chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và công nhận chính quyền Bắc Kinh, một giới chức chính phủ Đài Loan cho hay như trên hôm Thứ Ba, sau khi Cộng Hòa Dominic loan báo quyết định của họ.

Phía Trung Quốc cho hay không hề có điều kiện gì về kinh tế để kéo quốc gia từng là đồng minh của Đài Loan về phía mình.

Đài Loan nay chỉ còn có quan hệ ngoại giao với 19 quốc gia trên thế giới, phần lớn là các nước nghèo ở vùng Trung Mỹ và Thái Bình Dương như Belize và Nauru.

Trung Quốc từ trước tới nay vẫn khẳng định Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chờ ngày thống nhất, bằng võ lực nếu cần.

Năm ngoái, Panama đã chấm dứt mối quan hệ lâu năm với Đài Loan, một điều được coi là chiến thắng ngoại giao lớn cho Bắc Kinh.

Tòa Thánh Vatican có thể sẽ là mục tiêu kế tới của Trung Quốc. Vatican và Bắc Kinh hiện đang thương thảo để đạt thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc và vấn đề Vatican từ bỏ Đài Loan để công nhận Trung Quốc là điều rất có thể sẽ xảy ra. (V.Giang)

Du khách Trung Quốc vặt lông đuôi công trong sở thú

MỚI CẬP NHẬT