Tuesday, April 16, 2024

Trung Quốc tính thay đổi hiến pháp để Tập Cận Bình ‘trị vì’ lâu hơn

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Thành phần lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc nay lên tiếng kêu gọi hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch nước, mở đường cho Tập Cận Bình (Xi Jinping), nhà lãnh đạo quyền uy nhất của quốc gia này từ nhiều thập niên qua, tiếp tục “trị vì” qua hạn định 2023.

Trung Ương đảng cộng sản Trung Quốc đã đề nghị hủy bỏ quy định của hiến pháp, liên quan tới giới hạn hai nhiệm kỳ liên tục, mỗi  nhiệm kỳ kéo dài năm năm, của chủ tịch nước, theo bản tin của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước hôm Chủ Nhật.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay họ Tập, cũng là tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc, người được coi là lãnh tụ quyền uy nhất từ thời Mao Trạch Đông tới nay, khởi sự cầm quyền từ năm 2013 và theo quy định hiện nay sẽ phải rời khỏi ghế vào năm 2023.

Đề nghị thay đổi này, vốn cũng áp dụng cho chức vụ phó chủ tịch nước, sẽ được đưa ra trước quốc hội Trung Quốc nhân khóa họp thường niên, khởi sự từ ngày 5 Tháng Ba.

Các quan sát viên cho hay họ Tập trong thời gian qua đã có các hành động khéo léo để chặt bỏ dần dần mô hình “tập thể lãnh đạo”, vốn được Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) đưa ra trước đây.

Trong cuộc họp đại hội đảng lần thứ 19 hồi năm ngoái, vốn được tổ chức năm năm một lần, có bảy ủy viên được đưa vào Ban Thường Trực mới, cơ quan quyền lực tối cao của đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng không thấy có ai là người rõ ràng sẽ thay thế Tập Cận Bình.

Trong khi đó, người ta nhìn thấy các nỗ lực tung hô, đưa Tập Cận Bình lên tầm cỡ Mao Trạch Đông, gồm cả việc đưa Tư Tưởng Tập Cận Bình vào cương lãnh đảng, cũng theo AFP. (V.Giang)

Một phụ nữ cố tình tông xe vào hàng rào Toà Bạch Ốc

MỚI CẬP NHẬT