Thế Giới

Trung Quốc trả đũa: tăng thuế quan $60 tỉ hàng Mỹ, nhắm vào sản phẩm nông nghiệp và kỹ nghệ

HỒNG KÔNG, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh hôm Thứ Ba, ngày 18 Tháng Chín, có hành động trả đũa Mỹ sau khi Tổng Thống Donald Trump loan báo đợt tăng thuế quan mới, trị giá $200 tỉ nhắm vào hàng Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc sáng Thứ Ba nói sẽ tăng thuế quan nhắm vào lượng hàng hóa Mỹ trị giá $60 tỉ, đa số về sản phẩm dùng trong kỹ nghệ và nông phẩm.

Mức thuế quan do phía Mỹ đưa ra sẽ khởi sự ở mức 10% và sau đó sẽ tăng lên tới 25% vào đầu năm tới. Đợt tăng thuế quan này có hiệu lực từ ngày 24 Tháng Chín và sẽ ảnh hưởng tới hàng ngàn mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc, gồm cả đồ gia vị, găng tay chơi bóng chày (baseball), máy nối mạng và các cơ phận máy móc kỹ nghệ.

Mức thuế từ phía Trung Quốc sẽ từ 5% tới 10%, tùy theo mặt hàng, và sẽ có hiệu lực cùng ngày với phía Mỹ, theo thông báo của Hội Đồng Bộ Trưởng Trung Quốc.

Hành động tăng thuế quan mới nhất này làm trầm trọng hơn cuộc chiến mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vốn cũng gây thiệt hại cho các công ty ở cả hai bờ Thái Bình Dương.

Biện pháp mới nhất của phía Mỹ khiến khoảng một nửa số lượng hàng hóa Trung Quốc hiện bán cho Mỹ mỗi năm bị tăng thuế nhập cảng.

Bắc Kinh trước đây đã đe dọa sẽ tăng thuế quan từ 5% đến 25% đối với các sản phẩm Mỹ như thịt, cà phê, bàn ghế và phụ tùng xe, nếu chính phủ Trump tiến hành ý định tăng thuế quan trị giá $200 tỉ.

Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai cảnh cáo rằng nếu Bắc Kinh trả đũa thì Mỹ sẽ đưa ra đợt tăng thuế quan khác, nhắm vào lượng hàng hóa trị giá $267 tỉ từ Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đã dự trù có cuộc họp cấp cao ở Washington, D.C. vào cuối tháng này để thảo luận về vấn đề mậu dịch. Hiện chưa rõ là cuộc họp này có diễn ra hay không.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Geng Shuang (Cảnh Sảng), nói rằng hành động của chính phủ Mỹ tạo “sự không chắc chắn” về chương trình họp, nhưng không khẳng định là Bắc Kinh từ chối lời mời họp. (V.Giang)

Nam-Bắc Hàn họp thượng đỉnh lần thứ ba
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

Cựu nhân viên Biên Phòng nhận tội bắt cóc, làm vợ thiệt mạng

Một cư dân Covina, từng làm nhân viên Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng…

13 mins ago
  • Little Saigon

Nơi phát tã miễn phí ở Orange County có thể đóng cửa vì hết tiền

Ngân Hàng Tã Orange County (OCDB) loan báo có thể họ sẽ hết được tiểu…

13 mins ago
  • Hoa Kỳ

Cảnh sát tiểu bang California trấn áp tội phạm ăn cắp, bắt gần 500 người

Cảnh sát tiểu bang California (CHP) chỉ trong ba tháng đầu năm đã bắt giữ…

13 mins ago
  • Hoa Kỳ

4 cư dân Nam California lãnh án tù vì tham gia bạo loạn Quốc Hội

Bốn cư dân Nam California bị kết án tù liên bang hôm Thứ Sáu, 19…

13 mins ago
  • Hoa Kỳ

FAA tăng thời gian nghỉ ngơi cho kiểm soát viên không lưu

FAA công bố quy định này giữa lúc chịu áp lực cải thiện an toàn…

13 mins ago
  • Phân Ưu

Cựu Tù An Điềm: Nguyễn Ngọ

24 mins ago

This website uses cookies.