Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc: Trò vui trong lễ cưới quá lố lăng, bạo động

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Tuần qua, một đoạn video được loan truyền rộng rãi ở Trung Quốc, cho thấy một truyền thống trong lễ cưới nay trở thành bạo động, có thể gây nguy hiểm chết người.

Trong đoạn video này, chú rể phụ cầm cây búa đập vào cánh cửa nhà cô dâu, làm kính bể tung tóe, với mục đích là giúp chú rể vào nhà để đón cô dâu. Mọi người trong hình thấy đang hớn hở hoan nghênh, nhưng bỗng chợt hốt hoảng khi thấy các cô dâu phụ và người quay video máu chảy đầm đìa.

Đây chỉ là một trong nhiều đám cưới ở Trung Quốc năm nay, nơi các hành động được coi là “truyền thống” này, dù là để xua đuổi tà ma hay tạo sự vui thích, đang biến thành các hành vi bạo động hay lố lăng gần như xâm phạm tính dục, theo bản tin của cơ quan truyền thông South China Morning Post (SCMP).

Các cặp tân lang và tân giai nhân cùng cha mẹ, gia đình của họ đôi khi cũng phải “cắn răng” mà chịu cho qua các hành vi gọi là “chọc phá” nhưng đi quá lố này để khỏi có sự bực bội trong một ngày vui của cuộc đời.

Hồi tháng qua, một chú rể ở Thiên Tân bất tỉnh khi bị vài người khách trong đoàn rước dâu xịt thuốc chữa lửa vào mặt, theo một đoạn video phổ biến trên mạng. Người chung quanh tưởng anh ta sắp chết nhưng cũng dần hồi tỉnh và tiếp tục đến nhà cô dâu.

Ở một đám cưới khác tại Tây An (Xian), hai người đàn ông đẩy một phù dâu vào chiếc xe cô dâu chú rể và bóp vú cô ta, mặc cho lời khẩn nài ngưng lại. Vụ này được ghi hình và gây sự phẫn nộ của công chúng khiến hai người kia sau đó bị bắt vì tấn công tính dục.

Không chỉ có chú rể hay phù dâu mới là các nạn nhân của các trò đùa nghịch thành lố lăng này. Thường thì cô dâu bị ép phải có các cử chỉ giả như có các hành động ân ái với chú rể, và có khi cả cha mẹ của chú rể cũng bị đưa ra để “diễn trò”, theo SCMP .

Meng Jun, người điều hành công ty chuyên tổ chức tiệc cưới, có tên Sunny Xipu tại Zibo, tỉnh Sơn Đông, nơi việc phải có các “trò vui” như trên là điều đương nhiên trong đám cưới, cho hay ngày càng khó để kiếm người làm phù dâu vì nỗi lo sợ là mục tiêu chọc phá hoặc tấn công tính dục.

Nay, bà Meng Jun cho hay điều thường thấy ở Zibo là cột chú rể vào gốc cây ngoài đường rồi buộc phải hát hoặc mặc các bộ đồ dị hợm, cũng theo bản tin SCMP. (V.Giang)

Số nhà bán tăng, giá cũng leo thang tại Mỹ trong Tháng Mười

MỚI CẬP NHẬT