Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc truy bắt tỷ phú dọa tố giác thành phần lãnh đạo tham nhũng

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Một tỷ phú Trung Quốc sống ở ngoại quốc, người từ mấy tháng nay công khai đe dọa tố giác tình trạng tham nhũng ở cấp lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc, bị Bắc Kinh yêu cầu Cảnh Sát Quốc Tế (Interpol) bắt giữ, trước khi ông trả lời phỏng vấn trực tiếp trên đài VOA, chương trình Hoa Ngữ, vốn chấm dứt ngang khi ông này tính đưa ra cáo buộc.

Ông Guo Wengui vào chiều tối ngày Thứ Tư, tại căn chung cư sang trọng mua với giá $67.5 triệu của ông ở Manhanttan, đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt, được trực tiếp truyền hình, với đài VOA chương trình Hoa Ngữ.

Trước đó, chương trình này của đài VOA quảng cáo rằng sẽ kéo dài trong ba tiếng.

Nhưng chương trình đột nhiên bị chấm dứt nửa chừng sau khi diễn ra trong 80 phút, khiến các khán thính giả bất mãn và đặt vấn đề phải chăng có sự can dự của chính quyền Trung Quốc, một điều VOA bác bỏ.

Cuộc phỏng vấn diễn ra chưa đầy sáu tiếng sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Lục Kháng, loan báo rằng Interpol đưa thông báo đỏ để truy lùng và bắt giữ ông Guo.

Tỷ phú Guo nói rằng ông có sổ thông hành của 11 quốc gia, thường xuyên liên lạc với FBI để thông báo tình hình và cho hay yêu cầu truy lùng này chỉ để tạo áp lực nhằm buộc ông không được tiết lộ tình trạng tham nhũng của thành phần lãnh đạo Trung Quốc và gia đình họ.

Khi cuộc phỏng vấn bắt đầu và được cùng lúc truyền qua TV, đài phát thanh và trang mạng xã hội, người điều khiển chương trình loan báo rằng giới hữu trách ở Bắc Kinh gọi đại diện VOA tới để cảnh cáo không được cho ông Guo cơ hội để tố cáo về những điều mà họ gọi là “không được kiểm chứng.”

Giải thích lý do vì sao chương trình bị cắt nửa chừng, nữ phát ngôn viên VOA, bà Bridget Serchak, nói rằng chương trình phỏng vấn thật sự chỉ kéo dài một tiếng và các chi tiết phát biểu sau đó sẽ được biên tập và đưa vào sau. (V.Giang)

CIA và FBI săn lùng k3 rò rỉ tài liệu tối mật cho WikiLeaks

MỚI CẬP NHẬT