Thursday, April 25, 2024

Truyền thông Trung Quốc: Sắp đạt được thỏa thuận thương mại sơ khởi với Mỹ

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc và Mỹ hiện đang rất gần để đạt thỏa thuận thương mại “giai đoạn một,” theo bản tin của một tờ báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc đưa ra hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một, để bác bỏ các tin đồn “tiêu cực.”

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times), ấn bản tiếng Anh của tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, cũng nói rằng Bắc Kinh tiếp tục cuộc thương thảo cho phần thứ nhì và ngay cả phần thứ ba của thỏa thuận với Mỹ.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo trích thuật phát biểu của Gao Lingyun, một chuyên gia tại Hàn Lâm Viện Khoa Học Xã Hội tại Bắc Kinh, nói rằng “hai bên trên căn bản đã đạt thỏa thuận về phần một,” và cũng nói rằng Washington cùng Bắc Kinh đồng ý tháo gỡ các biện pháp tăng thuế quan, nhưng chưa đồng ý chi tiết.

Các chuyên gia thương mại và giới chức thân cận với Tòa Bạch Ốc tuần qua nói rằng việc hoàn tất giai đoạn một của thỏa thuận,  dự trù diễn ra trong Tháng Mười Một, nay có thể kéo sang năm tới, do Bắc Kinh đòi hỏi hủy bỏ thêm các mức thuế quan và phía Mỹ đáp lại bằng các đòi hỏi của phía mình.

Phát ngôn viên Cảnh Sảng tại Bộ Ngoại Giao Trung Quốc từ chối không bình luận gì về bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo trong cuộc họp báo thường lệ hôm Thứ Hai, tuy nhiên nhấn mạnh rằng Bắc Kinh yêu cầu Washington hợp tác để giải quyết tranh chấp còn tồn tại trên căn bản bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Việc ký kết phần một của thỏa thuận trở nên phức tạp hơn trong tuần qua khi lưỡng viện Quốc Hội Mỹ thông qua dự luật về nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông và hiện đang chờ Tổng Thống Donald Trump ký ban hành. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT