Thursday, April 18, 2024

TT Duterte cám ơn TT Putin gửi súng chống phiến quân Hồi Giáo

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte hôm Thứ Sáu ngỏ lời cám ơn Tổng Thống Nga Vladimir Putin vì gửi súng để giúp chống phiến quân Hồi Giáo ở thành phố Marawi.

“Tôi muốn chuyển lời cám ơn của người dân Philippines về sự trợ giúp kịp thời của Nga, bằng cách cho chúng tôi xe vận tải và súng,” ông Duterte cho hay bên lề cuộc họp thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng.

Nhà lãnh đạo Philippines khen ngợi sự “chính xác” của võ khí Nga và việc sử dụng hiệu quả trong chiến tranh đường phố, với các vụ bắn tỉa và đánh chiếm từng nhà tại Marawi.

“Các võ khí chúng tôi nhận từ Nga là các võ khí tân tiến và được giao cho các đơn vị cảnh sát đặc biệt. Tôi định sẽ mua thêm các võ khí này trong tương lai,” theo ông Duterte, cho biết thêm là ông chọn võ khí Nga một phần vì khó mua của Mỹ.

“Ở Mỹ, Quốc Hội và Tổng Thống có quyền ngang với nhau nên đây không là điều giản dị,” ông Duterte nói.

Trước đây, hồi Tháng Năm Putin và Duterte cũng có cuộc họp với nhau, trong lúc Nga bày tỏ ý muốn đưa các đơn vị hải quân quay trở lại khu vực Thái Bình Dương. (V.Giang)

Không quân Mỹ có thể chịu trách nhiệm trong vụ thảm sát Texas

MỚI CẬP NHẬT