Thursday, March 28, 2024

TT Nga Putin cảnh cáo Mỹ: Chớ đặt hỏa tiễn ở Âu Châu

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Nga, ông Vladimir Putin, hôm Thứ Tư, 20 Tháng Hai, lên tiếng cảnh cáo rằng Nga sẽ đáp trả việc Mỹ đặt hỏa tiễn nguyên tử tầm ngắn hay tầm trung ở Âu Châu, bằng cách không chỉ nhắm hỏa tiễn của họ vào các quốc gia có bố trí, mà ngay cả vào chính nước Mỹ.

Theo bản tin hãng thông tấn Reuters, trong lời phát biểu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về vấn đề hỏa tiễn nguyên tử, ông Putin nói phản ứng Nga về việc này sẽ quyết liệt và một số giới chức Mỹ có chủ trương “nước Mỹ ngoại lệ” nên suy tính thiệt hơn trước khi có hành động.

“Họ có quyền nghĩ muốn làm gì thì làm. Nhưng họ có đếm được không? Tôi chắc chắn rằng họ đếm được. Hãy để họ đếm vận tốc và tầm hoạt động của các hệ thống võ khí chúng ta đang phát triển,” ông Putin nói.

“Nga sẽ buộc phải tạo ra và bố trí các loại võ khí có thể được sử dụng không chỉ nhắm vào các lãnh thổ tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với chúng ta, mà còn là những lãnh thổ khác, nơi đặt trung tâm đầu não đưa ra các quyết định,” ông Putin đe dọa.

Washington hồi đầu tháng này nói rằng ngưng thi hành thỏa thuận về võ khí nguyên tử tầm trung (INF) ký năm 1987 vì Moscow đang có hành động vi phạm.

Thỏa thuận INF cấm cả hai bên không được bố trí hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung, ở Âu Châu. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT