Friday, April 19, 2024

TT Nga Vladimir Putin lại tái tranh cử

MOSCOW, Nga (AP) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Tư loan báo việc sẽ tái tranh cử vào Tháng Ba năm tới, một cuộc bầu cử mà ông chắc chắn coi như sẽ thắng.

Ông Putin cho hay như trên khi đến thăm xưởng chế tạo xe hơi GAZ ở Nizhny Novgorod.

Ông Putin cầm quyền ở Nga từ năm 2000 tới nay. Ông ở hai nhiệm kỳ tổng thống, từ 2000 tới 2008, sau đó xuống làm thủ tướng vì giới hạn của luật chỉ cho hai nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng vẫn tiếp tục lãnh đạo quốc gia, trong khi Thủ Tướng Medvedev lên thế chức tổng thống. Ông Medveded mãn nhiệm năm 2012 và ông Putin trở lại chức tổng thống.

Theo các kết quả thăm dò, ông Putin nay có được sự ủng hộ của khoảng 80% cử tri, chắc chắn tạo chiến thắng trong vòng loại đầu. Thành phần lao động và nhân viên nhà nước là giới ủng hộ ông mạnh mẽ nhất.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người loan báo ý định ra tranh cử tổng thống Nga, gồm thành phần lãnh đạo đối lập, thành phần đảng viên cộng sản cao cấp, giới doanh nghiệp có gốc gác đảng, tạo nên bức tranh dân chủ toàn bích. (V.Giang)

Nga bị cấm tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông

MỚI CẬP NHẬT