Thursday, March 28, 2024

TT Trump: Putin ‘nói thật’ là không can dự bầu cử Mỹ

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, khi trên chuyến bay từ Đà Nẵng tới Hà Nội, cho báo chí hay rằng ông tin Tổng Thống Nga Vladimir Putin nghiêm túc khi bác bỏ cáo giác can dự vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ, gọi những cáo giác này là gây cản trở trong việc hợp tác với Nga về những “vấn đề sống chết”.

Phát biểu sau cuộc họp riêng với ông Putin bên lề cuộc họp thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, Tổng Thống Trump nói rằng ông một lần nữa hỏi rằng Nga có can dự vào cuộc bầu cử hay không, nhưng cho hay việc tiếp tục hỏi các câu hỏi này là điều “xúc phạm” tới ông Putin.

Tổng Thống Trump nói nay đến lúc bỏ qua việc này để Mỹ và Nga có thể tiếp tục hợp tác đối phó với các vấn đề như đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn, giải quyết cuộc nội chiến ở Syria và vấn đề Ukraine.

“Ông ta nói không can dự–tôi lại hỏi ông ta lần nữa,” ông Trump nói với các ký giả đi cùng trên chiếc Air Force One trên đường tới Hà Nội.

Tổng Thống Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi là ông có tin sự chối bỏ của ông Putin hay không. Tuy nhiên, cách ông Trump kể lại cuộc nói chuyện cho thấy ông nhiều phần chấp nhận câu trả lời của Putin hơn là nhận định chung của các cơ quan tình báo Mỹ, theo đó chính ông Putin chỉ huy nỗ lực tinh vi nhằm can dự vào cuộc bầu cử Mỹ.

“Mỗi lần ông ấy gặp tôi đều nói rằng ‘Tôi không làm điều đó’, và tôi thật sự tin rằng khi ông nói điều đó, ông rất nghiêm túc,” theo lời Tổng Thống Trump. “Tôi nghĩ rằng ông ta rất bị xúc phạm vì câu hỏi này, và đó là điều không tốt cho quốc gia chúng ta.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT