Friday, April 19, 2024

TT Trump tin tình báo Mỹ nhưng cũng tin Putin ‘thật lòng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ Nhật tìm cách giải tỏa sự thắc mắc của dư luận về việc ông có chấp nhận lời chối bỏ của Tổng Thống Nga Vladimir Putin rằng Nga không can dự vào cuộc bầu cử của Mỹ hồi năm ngoái hay không.

Trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, ông Trump có vẻ không muốn lập lại các phát biểu ông đưa ra hôm Thứ Bảy, khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội, theo đó ông có vẻ nhin nhận là ông tin Tổng Thống Nga Putin khi ông này nói rằng không hề có sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Những phát biểu này tạo nhiều chỉ trích ở Mỹ vì các cơ quan tình báo Mỹ từ cả năm nay đã đi đến kết luận rằng có sự can dự của Nga.

Cơ quan Trung Ương Tình Báo Mỹ (CIA) hôm Thứ Bảy nói rằng giám đốc CIA Mike Pompeo ủng hộ kết luận đưa ra trong bản báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ, theo đó cho hay Nga mở chiến dịch tạo ảnh hưởng đến dư luận quần chúng Mỹ nhằm trợ giúp Tổng Thống Trump chiến thắng năm 2016.

“Giám Đốc Mike Pompeo ủng hộ và luôn luôn ủng hộ bản nhận định Tháng Giêng 2017 của cộng đồng tình báo Mỹ có tên: ‘Nhận Định Hành Động và Ý Định Của Nga Trong Các Cuộc Bầu Cử Mới Đây Ở Mỹ’. Nhận định tình báo về can dự của Nga trong cuộc bầu cử cho đến nay không thay đổi,” theo lời phát ngôn viên CIA trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Hôm Thứ Bảy, ông Trump nói với các nhà báo tháp tùng trên chiếc Air Force One rằng: “Ông ta nói không can dự. Ông ta nói ông ta không can dự. Tôi hỏi ông ta một lần nữa. Bạn chỉ có thể hỏi đến bấy nhiêu lần thôi,” ông Trump cho hay.

“Nhưng tôi lại hỏi ông ta lần nữa, và ông ta nói hoàn toàn không can dự vào cuộc bầu cử của chúng ta,” Tổng Thống Trump nói tiếp. “Ông ấy không làm điều mà họ đang nói là ông đã làm.”

Ông Trump và Putin nói chuyện với nhau cuối tuần này ở Việt Nam khi cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Tuy Tổng Thống Trump không nói rõ là có tin vào lời chối bỏ của ông Putin hay không, ông từng diễu cợt những người chỉ huy các cơ quan tình báo Mỹ khi họ đưa ra kết luận về can dự của Nga, theo Reuters.

Khi được hỏi là ông có tin Putin hay không, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ ông ta rất, rất cương quyết khi trả lời là không làm việc đó. Còn về phần tôi, tôi đứng về phía các cơ quan tình báo chúng ta, nhất là với thành phần lãnh đạo hiện nay.”

Thế nhưng Tổng Thống Trump cũng cho hay ông vẫn tin rằng Putin không nghĩ rằng có sự can dự của Nga.

“Tôi tin rằng Tổng Thống Putin thật sự cảm thấy rằng, mạnh mẽ cảm thấy rằng, ông ta không can dự vào cuộc bầu cử của chúng ta. Ông ta tin vào điều ông ta tin.”

Tổng Thống Trump nói ông không có ý muốn tranh cãi với Putin về việc này và muốn bắt đầu làm việc với Nga để giải quyết các vấn đề của thế giới, kể cả vấn đề Bắc Hàn, Syria và Ukraine, cũng theo Reuters. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT