Friday, March 29, 2024

TT Ukraine: Đồng minh ‘không thể chặn viện trợ’ trong hoàn cảnh chiến tranh

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy, nói trong một cuộc phỏng vấn hôm Thứ Hai, 2 Tháng Mười Hai, rằng ông đã không nói chuyện với Tổng Thống Donald Trump theo cách đòi hỏi “có qua có lại – quid pro quo” hồi Tháng Bảy năm ngoái.

Ông Zelenskiy khéo léo cho thấy điều ông quan tâm nhất là viện trợ quân sự bị giữ lại trong lúc đất nước ông đang phải đối phó với Nga và thành phần nổi dậy do Nga hậu thuẫn.

Ông Zelenskiy giải thích rằng: “Đó không phải là cách hành xử của tôi…Tôi không muốn chúng tôi bị xem là những người đi xin xỏ.”

Tổng Thống Trump sau đó nói rằng ông Zelenskiy chứng nhận là ông Trump không làm điều gì sai trái. Nhưng đó cũng không phải là ý của ông Zelenskiy.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói với tờ Time trước ngày có cuộc hòa đàm vòng đầu với Nga hôm 9 Tháng Mười Hai tại Paris. Hai quốc gia Ukraine và Nga đã có cuộc chiến dọc theo biên giới tronng năm năm qua.

Ông Zelenskiy chỉ mới nhậm chức được khoảng sáu tháng thì có cuộc điện đàm hôm 25 Tháng Bảy với Tổng Thống Trump, và nội dung cuộc nói chyện đang là đề tài của cuộc điều tra luận tội ông Trump.

Ông Zelenskiy được hỏi là có liên hệ gì giữa việc ông Trump giữ lại viện trợ quân sự cho Ukraine, với hai cuộc điều tra mà ông Trump muốn yêu cầu ông Zelenskiy tiến hành hay không.

Ông Zelenskiy trả lời: “Tôi không nói chuyện với ông Trump theo kiểu có qua có lại. Nhưng quý vị phải hiểu rằng chúng tôi đang có chiến tranh. Nếu quý vị là đồng minh chiến lược của chúng tôi, quý vị không thể ngăn chặn bất cứ cái gì gửi đến cho chúng tôi. Tôi nghĩ đây là vấn đề công bằng. Đây không phải là có qua có lại.”

Tổng Thống Trump sau đó nói với báo chí trước khi lên đường đi London, rằng các lời phát biểu của ông Zelenskiy “giải tội” cho ông. Ông Trump cũng lại đưa ra nhận định sai lạc về cuộc phỏng vấn, bằng cách nói rằng ông Zelenskiy “công khai tuyên bố mạnh mẽ rằng Tổng Thống Trump không làm điều gì sai trái.”

Ông Zelenskiy cũng nói rằng khi các nhà lãnh đạo quốc gia lớn như ông Trump gọi quốc gia ông là tham nhũng, điều đó tạo nên lo ngại.

“Ai cũng nghe thấy tín hiệu đó,” ông Zelenskiy nói. “Đối với các nhà đầu tư, ngân hàng, công ty, cả các công ty Âu Châu và Mỹ, có văn phòng ở Ukraine, đó là tín hiệu nói với họ rằng ‘phải cẩn thận, đừng đầu tư.’ Hay tệ hơn nữa là ‘hãy bỏ đi.'”

Khi được hỏi là liệu ông có tin tưởng Tổng Thống Nga Vladimir Putin trước ngày có hòa đàm vào tuần tới hay không, ông Zelenskiy trả lời: “Tôi chẳng tin ai cả.”

“Chính trị không phải là chuyện rõ ràng,” ông Zelenskiy nói. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT