Thursday, March 28, 2024

Tư lệnh quân đội Miến Điện: ‘Không hề có kỳ thị tôn giáo’

YANGON, Miến Điện (NV) – Tư lệnh quân đội Miến Điện, Tướng Min Aung Hlaing, cho hay ông nói với Đức Giáo Hoàng Francis rằng quốc gia này “không hề có tình trạng kỳ thị tôn giáo”, sau khi có cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng chiều tối ngày Thứ Hai, trong bối cảnh có sự quan tâm của toàn thể thế giới về sự ào ạt ra đi của người thiểu số Hồi Giáo Rohingya, theo bản tin AFP.

“Miến Điện không hề có kỳ thị tôn giáo,” Tướng Min Aung Hlaing cho hay, “quân đội chỉ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và ổn định của đất nước.”

Quân đội Miến Điện bị Liên Hiệp Quốc cũng như Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc là có chiến dịch thanh tẩy người thiểu số Hồi Giáo ra khỏi quốc gia này bằng những hành vi đốt nhà, giết người, cưỡng hiếp phụ nữ, vô cùng tàn ác, khiến có 620,000 người Rohingya phải chạy từ vùng Tây Miến Điện sang Bangladesh xin tỵ nạn từ Tháng Tám tới nay.

Đức Giáo Hoàng, đến Miến Điện để đưa ra lời kêu gọi hòa bình, đã từng mấy lần lên tiếng kêu gọi có sự cứu giúp người Rohingya. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT