Friday, April 19, 2024

Tử vong do COVID-19 lên tới 35, Anh biệt lập người trên 70 tuổi

LONDON, Anh (NV) – Chính phủ Anh sẽ biệt lập người cao niên ở quốc gia này chỉ trong vài tuần lễ tới đây, và sẽ buộc phải cách ly những ai được xác nhận nhiễm COVID-19, trong nỗ lực gia tăng biện pháp ngăn chặn lây lan, vốn được coi là không mạnh mẽ so với các nơi khác ở Âu Châu.

Bộ Trưởng Y Tế Anh Matt Hancock nói những người trên 70 tuổi sẽ được che chở trước nguy cơ lây lan qua việc được biệt lập trong thời gian khoảng 4 tháng, và sẽ loan báo biện pháp này trong ít tuần tới, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Anh cho tới nay có phương cách đối phó dịch COVID-19 khá lỏng lẻo so với các quốc gia Âu Châu khác, như Ý, Tây Ban Nha và Pháp, vốn đã đưa ra các biện pháp cứng rắn, gồm cả việc cách ly cộng đồng, để giảm mức lây lan của dịch.

Số người thiệt mạng do dịch ở Anh tăng thêm 14 trong 24 giờ qua, và lên tới con số 35 hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Ba. Trong khi đó, số người mắc bệnh tăng 20%, lên tới 1,372, theo giới chức y tế.

Ông Hancock nói rằng mức gia tăng các ca bệnh ở Anh chậm hơn các nơi khác ở Âu Châu, một phần cũng nhờ các biện pháp tìm kiếm, điều tra những người từng tiếp xúc với bệnh nhân.

Tuần qua, chính phủ Anh nói rằng về mức độ lây lan thì Anh ở sau Ý khoảng 4 tuần. Ý hiện có 1,809 ca tử vong và 24,747 người mắc bệnh.

Ông Hancock cho biết việc biệt lập người cao niên nằm trong chương trình hành động của chính phủ, nhưng cũng công nhận đây là việc khó khăn và người cao niên có thể sẽ không tuân hành.

Ông nói với đài truyền hình Sky News hôm Chủ Nhật rằng chính phủ sẽ cho biết các chi tiết khi khởi sự thực hiện việc biệt lập.

Chính phủ Anh tuần này sẽ ban hành luật cho phép buộc người được xác nhận nhiễm COVID-19 phải tự cách ly và cũng sẵn sàng để cấm không cho có các cuộc tụ tập đông người. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT