Thursday, March 28, 2024

Tuy bị giữ ở Nhật, tổng giám đốc Renault vẫn tiếp tục chức vụ

PARIS, Pháp (AP) – Ông Carlos Ghosn sẽ tiếp tục là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty xe Renault của Pháp, dù hiện bị giữ ở Nhật do các cáo buộc là ông sử dụng sai trái tài sản của công ty Nissan Motor Co., và khai bớt nhiều triệu đô la lợi tức để trốn thuế.

Ông Ghosn điều hành liên minh chiến lược gồm ba công ty xe là Renault-Nissan-Mitsubishi có số bán nhiều nhất thế giới hồi năm ngoái. Cả hai chính phủ Pháp và Nhật đều muốn duy trì sự ổn định của liên minh này.

Các thành viên hội đồng quản trị công ty Renault loan báo quyết định trên hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Một, sau cuộc họp khẩn cấp ở Paris.

Tuy nhiên, hội đồng quản trị Renault cũng bổ nhiệm người đứng hàng thứ nhì trong công ty, Tổng Giám Đốc Điều Hành Thierry Bollore, để tạm thời làm các công việc của ông Ghosn.

“Ông Ghosn, hiện tạm thời không thể điều hành, vẫn là chủ tịch và tổng giám đốc công ty,” theo bản thông cáo của hội đồng quản trị Renault. Tuy nhiên, trong khi ông Ghosn phải giải quyết các vấn đề pháp lý của ông ở Nhật, ông Bollore sẽ có cùng quyền hạn để điều hành công ty.

Hội đồng quản trị Renault nói họ đưa ra quyết định này là để duy trì sự ổn định của công ty.

Việc Renault bổ nhiệm người lãnh đạo tạm thời cũng là do đòi hỏi của chính phủ Pháp, vốn có 15% cổ phần trong công ty Renault.

Các công tố viên ở Nhật nói ông Ghosn, 64 tuổi, đã khai bớt khoảng $44.6 triệu lợi tức từ năm 2011 đến 2015. Giới hữu trách Pháp đã xem xét hồ sơ thuế của ông Ghosn tại Pháp, nhưng không thấy có gì sai trái. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT