Friday, March 29, 2024

Úc quá nóng, loài dơi chết vì ‘tự sôi’

SYDNEY, Úc (NV) – Trong khi chỉ ít ngày trước đây ở Mỹ người ta thấy tin cá mập chết đông cứng ngoài biển Maine, thì hiện nay ở Úc lại xảy ra tình trạng dơi chết hàng loạt vì coi như bị tự nấu sôi khi nhiệt độ ngoài trời lên quá cao.

Một nhóm bảo tồn động vật hoang dã gần thành phố Sydney, nơi nhiệt độ lên tới 117 độ F, cho hay có hơn 400 con dơi lớn loại “flying foxes-chồn bay” tìm thấy chết la liệt, theo National Geographic.

Nguyên do của tình trạng này là do bị mất nước, theo một chuyên gia về dơi.

“Chúng không còn có thể làm mát thân nhiệt ở nhiệt độ đó,” ông cho hay. “Chúng coi như tự nấu sôi trong cơ thể của chúng.”

Tổ chức Help Save the Wildlife and Bushlands ở thành phố Cambelltown đã loan tải các hình ảnh dơi chết và các nhân viên tình nguyện đang tìm cách cứu các con dơi ngắc ngoải, theo tờ Guardian.

Một nhân viên tình nguyện cho hay chưa bao giờ thấy tình trạng dơi chết chật đất như hiện nay. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Ice Cave ở Austria”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT