Wednesday, April 17, 2024

Ukraine kêu gọi NATO đưa chiến hạm đến đối đầu với Nga

KIEV, Ukraine (AP) – Tổng Thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, hôm Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một, kêu gọi khối NATO hãy đưa chiến hạm đến vùng biển Azov để trợ giúp Ukraine về mặt an ninh trước thái độ khiêu khích của chính quyền Nga.

Phía Moscow đả kích hành động này của ông Poroshenko, nói rằng đây là sự khiêu khích và sẽ chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng giữa hai quốc gia sau vụ đối đầu hồi cuối tuần qua ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ nhật báo Bild, ông Poroshenko bày tỏ sự hy vọng rằng “NATO sẽ đưa chiến hạm tới Biển Azov để hỗ trợ Ukraine và bảo vệ an ninh” trước tham vọng bành trướng của Putin.

Chiến xa Ukraine được đưa đến gần khu vực có tranh chấp với Nga. (Hình: AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Tuy lên án hành động của Nga, khối NATO nhiều phần sẽ không đưa chiến hạm tới nơi này vì sợ sẽ xảy một cuộc đối đầu với Nga.

Nữ phát ngôn viên NATO, bà Oana Lungescu, nói liên minh quân sự này đã có sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực, và chiến hạm NATO cũng thường xuyên tuần tiễu cũng như mở ra các cuộc tập trận trong vùng Hắc Hải, nhất là từ các quốc gia sát biển này như Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ Tướng Đức, bà Angela Merkel, hôm Thứ Năm nói bà dự trù khi gặp Putin ở cuộc họp thượng đỉnh G-20 tại Á Căn Đình sẽ yêu cầu phía Nga trả các chiến hạm và thủy thủ đoàn cho Ukraine. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

 

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT