Thursday, March 28, 2024

Gần 90 người chết vì uống rượu lậu ở Indonesia

JAKARTA, Indonesia (NV) – Cảnh sát Indonesia hứa sẽ ngăn chặn tình trạng bán rượu lậu, sau khi số người chết vì uống loại nước uống bất hợp pháp trong tháng này lên đến hơn 86 người.

Theo CNN, đa số người chết vì uống rượu lậu là ở tỉnh West Java, nhưng cũng có một số trường hợp ở thủ đô Jakarta, và South Kalimantan, ông Setyo Wasisto, phát ngôn viên Văn Phòng Tổng Thanh Tra, cho biết.

“Rượu lậu là một phần của các cộng đồng khép kín. Nhiều lúc, khi cảnh sát đến kiểm tra, họ giấu đi. Họ biết ai là khách hàng của họ, và khi nào những người này đến. Nó giống như hình thức một hệ thống buôn bán lậu ma túy,” ông Setyo nói.

“Trước đây, rượu lậu là một thứ pha trộn rượu và nước uống tăng lực. Một số trường hợp là rượu nguyên chất, nước ngọt, và một hỗn hợp có thuốc muỗi,” ông Setyo nói thêm.

Cảnh sát hứa rằng họ sẽ ngăn chặn tình trạng này trước tháng Ramadan của người Hồi Giáo, bắt đầu giữa Tháng Năm, và thành lập một nhóm công tác đặc biệt để thực hiện.

Cho tới nay, có bảy người bị bắt vì có liên quan, bốn ở Jakarta và ba ở tỉnh West Java, ông Argo Yuwono, phát ngôn viên cảnh sát ở South Jakarta, nói.

Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt một số người bán rượu lậu, trong những khu vực có nhiều người chết, và gởi mẫu rượu lậu này cho phòng thí nghiệm quốc gia xem xét, theo hãng thông tấn Antara của nhà nước.

Điều tra ban đầu cho thấy, người bán rượu lậu bỏ thêm thuốc ho và thuốc muỗi vào rượu.

Rượu lậu là vấn nạn tại Indonesia bấy lâu nay.

Theo dữ kiện của chính phủ, từ năm 2008 đến năm 2013, có 300 người chết vì uống rượu lậu.

Từ năm 2014 đến năm 2018, con số này là 500. (Đ.D.)

Người nhận food stamp phải thử máu

MỚI CẬP NHẬT