Friday, March 29, 2024

Vẫn chưa thấy dấu vết tàu ngầm Argentina, thủy thủ đoàn khó sống sót

MAR DEL PLATA, Argentina (AP) – Gia đình thân nhân của 44 người thuộc thủy thủ đoàn của chiếc tàu ngầm Argentina mất tích đang lúc càng lo lắng và cảm thấy tuyệt vọng hơn, trong khi các chuyên gia nói rằng chiếc tàu ngầm bị mất tích từ bảy ngày nay trong vùng Nam Đại Tây Dương có thể đến lúc cạn dưỡng khí trong ngày Thứ Tư.

Chiếc ARA San Juan mất liên lạc hôm 15 Tháng Mười Một khi đang trong chuyến tuần tiễu từ cảng Ushuaia ở cực Nam Argentina tới cảng Mar Del Plata, nằm cách thủ đô Buenos Aires chừng 400 cây số về phía Đông Nam.

Hải quân Argentina cũng như các chuyên gia bên ngoài lo ngại rằng dưỡng khí cho thủy thủ đoàn chỉ đủ trong vòng từ 7 tới 10 ngày nếu chiếc tàu ngầm còn nguyên vẹn nhưng nằm dưới lòng biển. Giới hữu trách không biết trước khi mất liên lạc chiếc tàu này có nổi lên để sạc bình điện và lấy thêm dưỡng khí hay không.

Hơn một chục phi cơ và chiến hạm từ các quốc gia khác đang cùng với quân đội Argentina mở cuộc tìm kiếm trong hoàn cảnh biển động mạnh, với sóng cao tới hơn 20 feet (6 thước). Các toán tìm kiếm đang lục soát khu vực rộng chừng 185,000 dặm vuông (khoảng 480,000 cây số vuông), gần bằng diện tích của Tây Ban Nha.

Hải quân Mỹ gửi hai phi cơ trinh sát loại P-8 Poseidon tới Argentina, cùng với một tàu nghiên cứu khoa học, một tàu lặn dùng cứu người và các phương tiện dò lòng biển để tham gia chiến dịch tìm kiếm chiếc tàu lâm nạn. (V.Giang)

Đi tù hai năm vì xả tinh trùng vào ly nước của nữ đồng nghiệp

MỚI CẬP NHẬT