Friday, April 19, 2024

Vatican: ‘Xấu hổ và đau buồn’ vụ linh mục lạm dụng tình dục trẻ em ở Pennsylvania

VATICAN CITY (AP) – Tòa Thánh Vatican hôm Thứ Năm lên tiếng chỉ trích vụ hàng trăm linh mục ở Pennsylvania bị tố cáo sờ mó và lạm dụng tình dục hơn 1,000 trẻ em.

Qua một bản tuyên bố, Vatican nói rằng: “Chỉ có hai chữ có thể bày tỏ cảm tưởng khi nghe những tội ác kinh khủng này, đó là: xấu hổ và đau buồn.”

“Các vụ lạm dụng được mô tả trong bản báo cáo là đáng quở trách về mặt tội phạm và luân lý,” bản tuyên bố viết. “Những hành động này phản bội lại niềm tin, cướp mất lòng tự trọng và niềm tin của những người còn sống.”

“Hội thánh phải học những bài học khó khăn này từ quá khứ, và nên có trách nhiệm đối với người vi phạm vì để cho nó xảy ra,” bản tuyên bố tiếp tục.

Theo báo cáo của một đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania đưa ra hôm Thứ Ba, hơn 1,000 trẻ em ở tiểu bang này bị hơn 300 linh mục lạm dụng tình dục từ hồi thập niên 1940, nhưng được bao che.

Trong hai năm điều tra, đại bồi thẩm đoàn nghe lời khai của nhiều nhân chứng cùng với việc thu thập tài liệu thuộc sáu giáo phận ở tiểu bang.

Cuộc điều tra do ông Josh Shapiro, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Pennsylvania, thực hiện từ năm 2016. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT