Thursday, March 28, 2024

Vatican ký thỏa thuận sơ khởi với Bắc Kinh về việc phong nhậm giám mục

VATICAN CITY (AP) – Tòa Thánh Vatican hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Chín, loan báo đã ký một “thỏa thuận sơ khởi” với Trung Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng liên quan tới việc phong nhậm giám mục, một vấn đề từng gây cản trở rất nhiều đến nỗ lực tạo quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

Đòi hỏi của Bắc Kinh từ trước tới nay, rằng họ phải có quyền chấp thuận việc phong nhậm giám mục ở Trung Quốc, đã đi ngược với quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng về việc chọn giám mục.

Hôm Thứ Bảy, Tòa Thánh Vatican đưa ra bản thông cáo nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis quyết định chấp thuận bảy giám mục từng được Bắc Kinh phong nhậm trong mấy năm qua mà không được sự đồng ý của Vatican.

Tòa Thánh giải thích quyết định này là để “duy trì sự rao giảng Phúc Âm ở Trung Quốc.”

Bản thông cáo nói Đức Giáo Hoàng Francis hy vọng là với quyết định nói trên, một tiến trình mới có thể khởi sự việc hàn gắn các vết thương cũ, đưa tới triển vọng mọi giáo dân Công Giáo ở Trung Quốc được hiệp thông.

Hiện chưa có tin tức gì về tình trạng hai giám mục được Đức Giáo Hoàng  đề cử trước đây nhưng không được Bắc Kinh chấp thuận.

Phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican, Đức Ông Greg Burke, nói rằng mục tiêu của thỏa thuận “không là chính trị nhưng là mục vụ, để cho phép các giáo dân đang hiệp thông với Rome có Giám Mục, nhưng đồng thời cũng được chính quyền Trung Quốc công nhận.” (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Người Việt lai Mỹ tìm lại cha sau 50 năm”

MỚI CẬP NHẬT