Wednesday, April 17, 2024

Vĩnh biệt Stephen Hawking

CAMBRIDGE, Anh quốc (NV) – Nhiều ngàn người hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Ba đã sắp hàng ở thành phố Cambridge, Anh quốc để vĩnh biệt ông Stephen Hawking, nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học lừng lẫy người Anh, tin của hãng thông tấn UPI cho biết.

Ông Stephen Hawking từ trần tại Cambridge ngày 14 Tháng Ba, ở tuổi 76.

Trước đó, khoảng 500 người đã dự tang lễ cử hành trong vòng thân mật với gia đình người quá cố tại University Church of St. Mary the Great, ngôi nhà thờ tọa lạc gần trường đại học, nơi ông Hawking từng làm việc hơn nửa thế kỷ.

Trong lúc sắp hàng chờ đến phiên mình được vào viếng nhà vật lý nổi tiềng này, nhiều người chia sẻ với nhau về những công trình của ông Hawking và ý nghĩa những di sản to lớn của ông ảnh hưởng ra sao với họ. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn người quá cố về những đóng góp của ông trong lãnh vực nghiên cứu stem-cell và sự biến đổi của môi sinh.

Ông Stephen Hawking sinh ngày 8 Tháng Giêng, 1942 tại Oxford, Anh quốc. Năm 1959, lúc vừa tròn 17 tuổi, ông đã dược nhận vào học tại Đại Học Oxford danh tiếng và tốt nghiệp tiến sĩ tại đây. Năm 1963, ông được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh vận động và bác sĩ nói ông chỉ có thể sống thêm hai năm.

Ông nổi tiếng với công trình đột phá về lỗ đen và thuyết tương đối tổng quát. Năm 1974, ông chứng rằng hố đen phát ra bức xạ cho đến khi chúng cạn kiệt năng lượng và bay hơi. Khám phá này của ông được giới khoa học đặt tên là “bức xạ Hawking.” Ông còn là tác giả của một số cuốn sách khoa học thường thức, và cuốn nổi tiếng nhất là A Brief History of Time (Lược Sử Thời Gian) xuất bản năm 1988, đã bán được hơn 10 triệu bản.

Cuộc đời ông là chủ đề của bộ phim The Theory of Everything ra mắt công chúng năm 2014, do diễn viên Eddie Redmayne đóng vai chính. (Đ.T)

Nạn nhân da đen bị cảnh sát Sacramento bắn bảy phát từ phía sau

MỚI CẬP NHẬT