Friday, March 29, 2024

Tổng thống Nga gặp thủ tướng Nhật bàn tranh chấp biển đảo

MOSCOW, Nga (AP) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Năm gặp Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe để thảo luận về tranh chấp chủ quyền liên quan đến bốn hòn đảo, từng khiến hai quốc gia không thể ký thỏa ước hòa bình, chính thức chấm dứt Thế Chiến 2.

Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong bảy tháng qua, sau khi ông Putin có chuyến viếng thăm chính thức tại Nhật hồi Tháng Mười Hai và ông Abe gặp ông Putin ở vùng Viễn Đông của Nga hồi Tháng Chín.

Nhật và Nga đều cho rằng có chủ quyền tại bốn đảo nằm về phía Bắc của quần đảo Nhật Hokkaido.

Bốn đảo này bị Nga chiếm vào những ngày cuối của Thế Chiến 2. Các cuộc gặp gỡ gần đây được coi là chỉ dấu cho thấy cả Moscow lẫn Tokyo đều muốn giải quyết tranh chấp các đảo này, và ký kết thỏa ước hòa bình.

Hai bên cũng thảo luận cùng phát triển ngư trường, du lịch và các lãnh vực khác để giúp hai quốc gia tiến gần hơn.

Lên tiếng ở lúc khởi đầu cuộc họp, ông Abe nói với ông Putin rằng ông muốn thảo luận nhiều vấn đề, kể cả thỏa ước hòa bình, và cám ơn Nga “có bước đi tới trong mối quan hệ Nhật-Nga.” (V.Giang)

Thủ đô Bắc Hàn thiếu xăng trầm trọng

MỚI CẬP NHẬT