Thursday, April 18, 2024

Vợ cũ của cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời

JOHANNESBURG, Nam Phi (AP) – Bà Winnie Madikizela Mandela, người vợ chung sống 38 năm với cố tổng thống dân da den đầu tiên của Nam Phi Nelson Mandela qua đời hôm Thứ Hai trong một bệnh viện ở Johannesburg, hưởng thọ 81 tuổi.

Đời bà là một chuỗi dài tranh đấu. Bà Madikizela chiến đấu chống chế độ apartheid dành ưu quyền cho dân da trắng và liên tục là đối tượng bị cảnh sát da trắng trấn áp. Những chuyện ấy khiến bà trở thành người hiếu chiến, cứng rắn đến tàn nhẫn và dính dáng nhiều vụ ám sát cũng như tội hình sự mà hậu quả là bị truy tố lãnh án tù ngay cả lúc ông Nelson Mandela đã làm tổng thống.

Bà kết hôn với ông Nelson Mandela năm 1958 sau khi ông ly dị với người vợ thứ nhất. Trong năm năm tiếp theo ông hoạt động bí mật tổ chức lực lượng vũ trang chiến đấu không có kết quả và bị bỏ tù năm 1963. Được trả tự do 27 năm sau, ông muốn thi hành chính sách hòa giải và dung thứ thì bà Madikizila vẫn muốn trừng phạt những ngưới apartheit đã gây tội ác.

Năm 1996, hai năm sau khi trở thành tổng thống, ông Nelson Mandela chính thức ly dị với bà Madikizela. Năm 2003, bà bị truy tố về tội danh gian lận và lãnh án 5 năm tù nhưng không phải ngồi tù, bà rời khỏi quốc hội để tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch phân bộ nữ ANC. Trong những năm cuối cùng, Tổng thống Nelson Mandela và bà Madikizela hòa giải trở lại; người ta thường thấy ông xuất hiện trong những sinh hoạt công cộng cùng lúc với cả hai bà vợ thừ nhì và thứ ba. (C.H)

Trung Quốc tăng thuế thịt heo và trái cây Mỹ

MỚI CẬP NHẬT