Wednesday, April 17, 2024

Vỡ đê, Montréal ban hành tình trạng khẩn cấp

MONTRÉAL, Canada (NV) –Thị trưởng thành phố Montréal, đông dân thứ nhì tại Canada, vừa ban hành tình trạng khẩn cấp tại nơi này do lụt lội gây ra bởi các trận mưa tầm tã.

Thành phố này, với ba đê bị vỡ, là một trong 140 nơi ở vùng Québec lâm vào hoàn cảnh lụt lội.

Cuộc khủng hoảng này gây ra bởi tuyết tan từ trên núi cũng như các trận mưa tầm tã kéo dài trong một tuần, khiến đến nay có 1,900 căn nhà phải di tản, theo tin của hãng thông tấn UPI.

Tình hình lụt lội dự trù sẽ lên cao điểm hôm Thứ Hai, với thêm mưa đổ xuống khu phía Nam Québec.

Thị Trưởng Montréal, Denis Corderre, cho hay ông được thông báo là mực nước sẽ ổn định vào ngày Thứ Ba và khởi sự rút xuống sang ngày Thứ Tư.

Bản tin UPI cho hay thành phố phân phối hơn 250,000 bao cát. Ông Coderre nói rằng khoảng 1,200 lính Canada cũng được điều động để giúp dân di tản trong những vùng ngập lụt.

Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố ở nhiều nơi, kể cả thành phố Laval. Mực nước dâng cao cũng khiến trường học phải đóng cửa cùng làm gián đoạn giao thông, kể cả cây cầu Galipeaul, nối Ile-Perrot với Montréal.

Giới hữu trách cũng đang tìm kiếm hai người bị mất tích, một người đàn ông ngoài 30 và một đứa trẻ 2 tuổi, sau khi xe chở họ đâm xuống sông Saint-Anne ở vùng Gaspe thuộc Québec hôm Chủ Nhật.

Người thứ ba trong xe thóat ra được và hiện đang điều trị tại bệnh viện. (V.Giang)

TT Trump nói, ‘Trông đợi cơ hội làm việc với tân tổng thống Pháp Macron’

MỚI CẬP NHẬT