Thursday, March 28, 2024

Võ khí Mỹ đắt, khó mua, nhiều quốc gia chọn hàng Trung Quốc

DUBAI, United Arab Emirates (AP) — Một ngày Tháng Tư năm nay, bay cao trên bầu trời thành phố Hodeida ở Yemen và do thành phần nổi dậy kiểm soát, là một chiếc drone võ trang do quân đội United Arab Emirates (UAE) điều khiển.

Phía dưới, một chiếc SUV chở theo một chỉ huy cao cấp hàng đầu của phiến quân Shiite Houthi vừa ngừng lại để chờ một chiếc khác theo kịp. Chỉ vài giây sau đó, chiếc SUV này phát nổ dữ dội, làm thiệt mạng Saleh al-Samad, người điều hành tổ chức chính trị của phiến quân Houthi.

Chiếc drone bắn hỏa tiễn này không ở trong số các drone của Mỹ từng hoạt động nhiều năm trên bầu trời Yemen, Iraq và Afghanistan, kể từ ngày 11 Tháng Chín năm 2001 tới nay. Chiếc drone này do Trung Quốc chế tạo.

Khắp nơi trên thế giới, từ Trung Đông sang tới Á Châu, nhiều quốc gia do không mua được võ khí của Mỹ vì giá cao hay các lý do chính trị, đang được các công ty quốc phòng của Trung Quốc chào mời liên tục, và phi cơ võ trang không người lái là một trong những mặt hàng chính.

“Sản phẩm của Trung Quốc hiện nay không thua kém về mặt kỹ thuật, chỉ chưa chiếm được thị phần cao,” theo lời ông Song Zhongping, một phân tích gia quân sự Trung Quốc.

“Việc Mỹ giới hạn xuất cảng võ khí đã giúp cho Trung Quốc có cơ hội xâm nhập vào các thị trường thế giới,” ông Song cho biết thêm.

Hồi đầu năm nay, một vệ tinh bay ngang qua vùng Nam Saudi Arabia chụp được tấm hình cho thấy các drone do thám do Mỹ chế tạo đậu cạnh các drone võ trang do Trung Quốc chế tạo.

Viện nghiên cứu drone của đại học Bard College tại New York nói rằng đây là thí dụ điển hình của việc võ khí Trung Quốc được thử nghiệm trên chiến trường thật sự.

Các phân tích gia võ khí cho hay tuy các kiểu drone của Trung Quốc có thể còn thua Mỹ về mặt kỹ thuật nhưng mức độ hữu hiệu cũng đủ để đáp ứng nhu cầu, với giá rẻ chỉ bằng một nửa hoặc còn thấp hơn nữa, mà muốn mua lại chẳng có điều kiện gì.

Trung Quốc hiện đang bán ra các kiểu drone CH-4 và CH-5 cho nhiều quốc gia trên thế giới. Kể từ năm 2014 tới nay, Trung Quốc bán hơn 30 chiếc CH-4 cho các nước như Saudi Arabia và Iraq, với số thương vụ trị giá tổng cộng khoảng hơn $700 triệu. Hiện có 10 quốc gia khác đang thương thảo để mua loại CH-4 của Trung Quốc. (V.Giang)

Tòa liên bang tạm ngưng trục xuất di dân Trung Mỹ

MỚI CẬP NHẬT