Thursday, March 28, 2024

Vợ thủ tướng Israel bị truy tố tội gian lận tài chánh

TEL AVIV, Israel (NV) — Vợ Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara,  hôm Thứ Năm ngày 21 Tháng Sáu, bị truy tố tội gian lận tài chánh và làm mất sự tín nhiệm sau cuộc điều tra của cảnh sát về các tố cáo rằng bà giả mạo hồ sơ chi phí trong tư dinh thủ tướng.

Theo hãng thông tấn AFP, bộ Tư Pháp Israel ra thông cáo loan báo là công tố viên ở Jerusalem đã “nộp hồ sơ truy tố vợ của thủ tướng.”

Các cáo buộc đưa ra hồi năm ngoái nói rằng bà và một phụ tá khai gian rằng tư dinh thủ tướng không có đầu bếp nên phải đặt mua thức ăn từ các cửa tiệm bên ngoài, các chi phí do công quỹ chi trả.

Tổng số tiền chi cho việc này vào khoảng “hơn 350,000 shekels ($97,000 Mỹ kim)”, theo bộ Tư Pháp Israel.

Bà Sarah bác bỏ các tố cáo về việc này, nói rằng bà vô tội.

Ông chồng bà, Thủ Tướng Netanyahu, hiện cũng bị điều tra về các tố giác tham nhũng.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Likud do ông Netanyahu lãnh đạo vẫn được sự ủng hộ của dân chúng Israel và sẽ tiếp tục ở thế đa số tại quốc hội, nếu có cuộc bầu cử ngay lúc này. (V.Giang)

Một chỗ đậu xe ở Hồng Kong được bán với giá hơn $700,000

MỚI CẬP NHẬT