Thursday, March 28, 2024

Vụ chiến hạm Mỹ đụng tàu Philippines: Tìm thấy thi thể của các thủy thủ Mỹ

YOKOSUKA, Nhật (AP) – Lực lượng người nhái Hải Quân Mỹ hôm Chủ Nhật tìm thấy thi thể của các thủy thủ bị coi là mất tích trong khoang ngập nước của chiếc khu trục hạm USS Fitzgerald, sau khi đụng với một tàu hàng lớn chở container trong vùng biển nhiều tàu bè di chuyển ngoài khơi nước Nhật.

Bản tin của hải quân Mỹ vào được những khu vực bị hư hại trong vụ đụng tàu và đưa các thi thể về Bệnh Viện Hải Quân Mỹ ở Yokosuka, nơi việc nhận diện sẽ được tiến hành.

Có bảy thủy thủ được cho hay là mất tích, tuy nhiên Yoko Kato, một nữ phát ngôn viên của Hải Quân Mỹ ở Yokosuka, nói rằng chưa thu hồi được thi hài của tất cả những người này.

Phát ngôn viên Kato không cho biết rõ con số được thu hồi.

Các giới chức tuần duyên Nhật nói rằng các cuộc tìm kiếm của các phi cơ và chiến hạm hiện vẫn còn tiếp diễn ở nơi xảy ra vụ đụng tàu.

Khoảng 16 giờ đồng hồ sau khi xảy ra tai nạn vào lúc rạng sáng ngày Thứ Bảy, chiếc khu trục hạm bị móp méo này tiến vào Căn Cứ Hải Quân Yokosuka, với các thủy thủ xếp hàng dọc theo boong tàu.

Chiếc tàu hàng mang cờ hiệu Philippines đậu tại cảng Oi ở Tokyo, nơi giới hữu trách khởi sự thẩm vấn thủy thủ đoàn để tìm nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Có ít nhất ba người trong thủy thủ đoàn, gồm cả hạm trưởng, bị thương trong vụ đụng tàu, vốn làm hư hại hai nơi ngủ của thủy thủ, phòng máy và phòng truyền tin.

Phần lớn trong số 200 người thuộc thủy thủ đoàn đều đang say giấc vào lúc xảy ra vụ đụng tàu này.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Theo luật hàng hải, chiếc tàu đang di chuyển phải nhường đường cho chiếc ở phía bên phải của mình.

Các hình ảnh về thiệt hại của chiếc USS Fitzgerald cho thấy chiếc Crystal ở bên mạn phải của chiếc tàu này, do đó có quyền ưu tiên.

Tuy nhiên các chuyên gia hàng hải cũng nói rằng có nhiều yếu tố đưa đến việc đụng tàu này và cần phải có thời gian để điều tra chi tiết. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT