Thursday, March 28, 2024

Vụ phi cơ Malaysia bị bắn rơi trên không phận Ukraine, 4 người bị truy tố

NIEUWEGEIN, Hòa Lan (NV) — Các điều tra viên quốc tế hôm Thứ Tư, 19 Tháng Sáu, nêu tên bốn nghi can bị cho là có trách nhiệm trong vụ bắn rơi một phi cơ của hãng hàng không dân sự Malaysian Airlines trên không phận Ukraine khoảng năm năm trước đây. Đây là các nghi can đầu tiên bị nêu tên trong vụ này.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, Ủy Ban Điều Tra Hỗn Hợp Quốc Tế (JIT) do Hòa Lan đứng đầu đã nêu tên các nghi can là ba người Nga gồm Igor Girkin, Sergei Dubinsky và Oleg Pulatov, cùng một người Ukraine là Leonid Kharchenko.

Mảnh vỡ của chiếc phi cơ Malaysian Airlines. (Hình: AP Photo/Dmitry Lovetsky, File)

Vụ chiếc phi cơ Malaysian Airlines, chuyến bay số 17, bị bắn rớt đã khiến gần 300 người thiệt mạng. Từ lâu nay, nhiều quan sát viên tin rằng chiếc phi cơ bị thành phần ly khai ở vùng Đông Ukraine bắn hạ giữa trời.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin từ trước đến nay vẫn nói rằng chính phủ ông không can dự vào cuộc tấn công.

Các công tố viên cho biết sẽ nộp hồ sơ truy tố cả bốn người này, hiện còn đang lẩn trốn. Girkin, Dubinsky và Pulatov nghe nói đang ở Nga, và Kharchenko đang ở nơi nào đó tại Ukraine.

Ủy Ban Điều Tra Hỗn Hợp đã bỏ ra mấy năm thu thập dữ kiện, chứng cớ, trước khi có công bố hôm Thứ Tư.

Trong số hành khách thiệt mạng có 193 người Hòa Lan, 43 người Malaysia, 38 người Úc, 12 ngườiIndonesia, 10 người Anh và một người Tân Tây Lan.

Hồi năm ngoái, Ủy Ban Điều Tra Hỗn Hợp nói một dàn phóng hỏa tiễn phòng không, có nguồn gốc từ quân đội Nga, thuộc một lữ đoàn phòng không Nga, đã được dùng trong cuộc tấn công.

Điều này xác nhận các chứng cớ đưa ra trước đó cho thấy một hỏa tiễn BUK của Nga đã được phóng đi từ cánh đồng thuộc quyền kiểm soát của thành phần võ trang ly khai ở Ukraine được Nga hậu thuẫn. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT