Tuesday, April 16, 2024

Ân Xá Quốc Tế bị cấm họp báo về tra tấn ở Thái Lan

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Giới hữu trách Thái Lan đe dọa bắt giữ các diễn giả của tổ chức tranh đấu nhân quyền Ân Xá Quốc Tế (AI), khi họ chuẩn bị có cuộc họp báo hôm Thứ Tư nhằm công bố bản báo cáo chi tiết về tình trạng tra tấn tù nhân của quân đội và cảnh sát Thái Lan, khiến tổ chức này phải hủy bỏ cuộc họp báo.

Tình trạng đánh đập, chụp bao ni lông lên đầu cho nghẹt thở, dí điện vào bộ phận sinh dục, là những hình thức tra tấn được quân đội Thái Lan thường xuyên sử dụng, theo bản báo cáo của AI, vốn được gửi đến giới truyền thông hồi đầu tuần này nhưng chỉ chính thức công bố hôm Thứ Tư.

Ngay trước khi cuộc họp báo khởi sự, các giới chức thuộc Bộ Lao Động Thái Lan cảnh cáo AI rằng hai người sắp sửa trình bày về bản báo cáo không có giấy phép làm việc tại Thái Lan và do đó có thể bị bắt.

AI sau đó quyết định hủy cuộc họp báo.

“Chúng tôi biết chính quyền hiện nay ở Thái Lan không chấp nhận chỉ trích,” một trong hai diễn giả, ông Yuval Ginbar, cũng là cố vấn pháp lý cho AI, cho báo chí hay bên ngoài phòng họp báo. “Những gì mà người bị bắt đang gặp phải như bị đánh đập, làm nghẹt thở cũng như các hành vi tệ hại khác, quan trọng hơn là điều mà chúng tôi phải đối phó nơi đây.”

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, ông Sansern Kaewkamnerd, nói rằng cho dù là lý do gì chăng nữa, nếu không có giấy phép làm việc thì sẽ bị bắt.

Mời độc giả xem video: Mỹ cho rằng nước Nga của Putin nguy hiểm hơn Cộng Sản Liên Xô

Thủ tướng Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, bác bỏ các cáo giác của AI, nói rằng ông đã “rất khoan dung với thành phần gọi là tù nhân chính trị” nhưng cho hay họ tìm cách để bị bắt nhằm gây tiếng vang. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT