Tuesday, April 23, 2024

Mỹ xác nhận Israel không kích Syria làm 14 người thiệt mạng

WASHINGTON, DC (NV) – Israel tấn công một căn cứ của Syria vào sáng sớm Thứ Hai và có thông báo trước cho Hoa Kỳ, hai giới chức Mỹ nói với NBC News.

Cuộc tấn công vào lúc sáng sớm xảy ra vài giờ sau khi có một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào một khu do quân nổi dậy chiếm giữ bên ngoài thủ đô Damascus.

Một nhóm theo dõi các cuộc tấn công nói rằng vụ không tập làm 14 người chết, theo hãng thông tấn AP.

Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng hai chiến đấu cơ của Israel nhắm vào căn cứ T4 ở tỉnh Homs, bắn ra tám hỏa tiễn. Cơ quan này nói rằng phía Syria bắn rớt năm hỏa tiễn, trong khi ba hỏa tiễn còn lại rớt bên phía Tây của căn cứ.

Bộ Ngoại Giao Israel không cho biết ý kiến khi AP hỏi về vụ này.

Kể từ năm 2012, Israel bắn vào lãnh thổ Syria hơn 100 lần, hầu hết nhắm vào các đoàn xe nghi ngờ chở vũ khí sang Lebanon, cung cấp cho nhóm Hezbollah, một nhóm du kích chiến đấu cùng với quân đội Syria.

Mới đây, Israel cũng tấn công căn cứ T4 hồi Tháng Hai, sau khi Tel Aviv nói rằng một máy bay không người lái của Iran xuất phát từ căn cứ này vi phạm không phận Israel.

Căn cứ này được dùng để mở các cuộc tấn công chống lại nhóm ISIS, mà có lúc đóng quân tại căn cứ không quân Shayrat gần đó, và cũng là mục tiêu tấn công của các hỏa tiễn Mỹ hồi năm ngoái, để phản ứng với vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Tổng Thống Donald Trump của Mỹ hôm Chủ Nhật cảnh cáo rằng những ai sử dụng vũ khí hóa học sẽ phải “trả giá lớn” sau vụ tấn công làm 40 người thiệt mạng. (Đ.D.)

Sinh viên DACA phải trả học phí ở Arizona như người ngoài tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT