Thursday, March 28, 2024

Xe buýt rớt cầu ở Bắc Hàn, 32 người Trung Quốc thiệt mạng

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ba mươi hai khách du lịch Trung Quốc và bốn người Bắc Hàn thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở họ bị tai nạn, rớt xuống một cây cầu ở Bắc Hàn, Reuters dẫn lời Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết hôm Thứ Hai.

Ngoài ra, còn có hai người Trung Quốc khác trong tình trạng nguy kịch.

Tám mươi phần trăm khách du lịch ở Bắc Hàn là người Trung Quốc, theo Korea Maritime Institute, một viện nghiên cứu ở Nam Hàn.

Viện này cho biết kỹ nghệ du lịch đem lại cho Bắc Hàn khoảng $44 triệu/năm.

Tai nạn xảy ra hôm Chủ Nhật, tại tỉnh North Hwanghae, và các nhà ngoại giao Trung Quốc có đến hiện trường xem xét, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho hay.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc chiếu hình ảnh chiếc xe buýt màu xanh dương nằm lật ngửa, các bánh xe hướng lên trời, trong lúc trời mưa và đêm tối.

Ông Lục Kháng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói với báo giới là ông không thể đưa ra chi tiết vì cuộc điều tra đang tiến hành.

Chủ Tịch Tập Cận Bình chỉ đạo Bộ Ngoại Giao và tòa đại sứ Trung Quốc ở Bình Nhưỡng phải “làm mọi cách” để giải quyết vấn đề, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết qua một tuyên bố.

Trong khi đó, truyền hình Bắc Hàn chiếu hình ảnh Chủ Tịch Kim Jong Un đến một bệnh viện, mặc áo choàng trắng, thăm những người bị thương.

Tỉnh North Hwanghae giáp giới với Nam Hàn, và là nơi có thành phố Kaesong, cố đô của Triều Tiên, nơi thu hút nhiều du khách.

Bắc Hàn là nơi du lịch hấp dẫn đối với dân Trung Quốc, đặc biệt là những người sống ở vùng Đông Bắc. (Đ.D.)

TT Trump khen ngợi lãnh tụ Bắc Hàn là người đáng trân trọng

MỚI CẬP NHẬT