Thursday, March 28, 2024

Xe chở Vệ Binh Cách Mạng Iran bị tấn công, ít nhất 20 thiệt mạng

TEHRAN, Iran (AP) — Một vụ nổ bom tự sát nhắm vào chiếc xe buýt chở các tay súng Vệ Binh Cách Mạng Iran đã khiến ít nhất 20 người chết và khoảng 20 người khác bị thương ở vùng Đông Nam quốc gia này, theo tin từ các cơ quan truyền thông địa phương hôm Thứ Tư, 13 Tháng Hai.

Một nhóm thuộc giáo phái Hồi Giáo Sunni, có liên hệ với al-Qaeda hoạt động ở Pakistan, láng giềng với Iran, lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.

Vụ nổ bom xảy ra cùng ngày có cuộc họp ở Warsaw do Mỹ triệu tập để thảo luận về các hoạt động gây xáo trộn của Iran ở vùng Trung Đông. Vụ nổ bom cũng xảy ra hai ngày sau khi Iran kỷ niệm 40 năm ngày có cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979 và bốn thập niên có mối quan hệ căng thẳng với Tây Phương sau đó.

Hãng thông tấn nhà nước Iran, IRNA, trích thuật các “nguồn tin thông thạo” nói rằng cuộc tấn công nhắm vào Vệ Binh Cách Mạng xảy ra ở tỉnh Sistan Baluchistan.

Đây là khu vực nằm trên con đường vận chuyển ma túy quan trọng, từng xẩy ra các cuộc chạm súng giữa lực lượng Iran và thành phần ly khai Baluchistan cũng như các nhóm buôn bán ma túy.

Phía Vệ Binh Cách Mạng sau đó đưa ra thông cáo nói rằng một chiếc xe chở đầy chất nổ đã đâm vào chiếc xe buýt chở thành phần biên phòng thuộc Vệ Binh.

Vào năm 2009 từng xảy ra vụ nổ bom tự sát của thành phần Hồi Giáo Sunni quá khích tại tỉnh Sistan Baluchistan làm hơn 40 người, kể cả sáu cấp chỉ huy Vệ Binh Cách Mạng, bị thiệt mạng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT