Saturday, April 20, 2024

Ý không cho tàu vớt người tị nạn cập bến

ROME, Ý (NV) – Chính phủ Ý hôm Chủ Nhật ngày 10 Tháng Sáu cho hay sẽ từ chối không cho một tàu thiện nguyện hiện chở theo hơn 600 người tị nạn vớt được trên biển vào cập bến. Thay vào đó, họ yêu cầu chính quyền đảo Malta trong Địa Trung Hải hãy cho tàu này vào để đưa số người nói trên xuống đất liền.

Chính phủ Malta bác bỏ yêu cầu này, nói rằng họ không liên hệ gì với chiến dịch vớt người trên biển. Điều này có thể khiến gây ra sự bất hòa ngoại giao giữa hai quốc gia thành viên khối EU này, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Hành động này của tân bộ trưởng Nội Vụ Ý, ông Matteo Salvini, cho thấy chính quyền mới nơi đây muốn thực hiện điều hứa hẹn trong thời gian tranh cử là ngăn làn sóng di dân kéo vào Ý.

“Malta không chịu nhận ai. Pháp đẩy những người này lại ở biên giới. Tây Ban Nha đưa lính tới biên giới,” ông Salvini viết trên Facebook. “Kể từ hôm nay, Ý cũng sẽ khởi sự nói không với thành phần buôn người, nói không với dịch vụ đưa di dân bất hợp pháp,” ông Salvini cho hay.

Có hơn 600,000 người di dân đã từ Phi Châu dùng thuyền tới Ý trong năm năm qua.

Tổ chức thiện nguyện Âu Châu SOS Mediterranee cho hay hôm 10 Tháng Sáu rằng chiếc tàu vớt người, có tên Aquarius, do họ thuê bao, đã vớt được 629 di dân, kể cả 123 trẻ đi một mình. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT