Friday, March 29, 2024

Y tá Đức giết chết ít nhất 100 bệnh nhân

DELMENHORST, Đức (NV) – Kết quả thử nghiệm độc tố cho thấy một cựu y tá Đức đã từng giết chết ít nhất 100 bệnh nhân tại hai bệnh viện nơi đương sự làm việc.

Theo trang mạng bbc.com, các nhà điều tra tin rằng ông Niels Hoegel, người đang thọ án tù chung thân về hai tội sát nhân, đã từng tăng liều lượng thuốc trị bệnh tim ở mức nguy hiểm cho các bệnh nhân mà đương sự có nhiệm vụ săn sóc.

Những cáo trạng mới dự trù sẽ được đưa ra vào năm tới.

Theo hồ sơ hình sự, ông Hoegel bị cáo buộc từng gây tử vong cho 38 bệnh nhân ở Oldenburg và 62 ở Delmenhorst, cả hai đều thuộc miền Bắc nước Đức, trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2005.

Cuộc điều tra được mở rộng sau khi ông Hoegel thú nhận trong phiên xử năm 2015 là y đã giết 30 người. Đương sự bị kết tội hai vụ sát nhân, hai âm mưu sát nhân và gây hại cho các bệnh nhân.

Thi hài 130 bệnh nhân được khai quật để tìm dấu vết của thuốc làm cho tê liệt hệ thống cơ tim.

Giới điều tra tin rằng số nạn nhân bị nghi can giết có thể cao hơn nhưng nhiều người đã được hỏa táng sau khi qua đời.

Theo báo Der Spiegel, hành vi của ông Hoegel bị phát giác khi một y tá khác thấy tình trạng của một bệnh nhân trước đây đã ổn định, bỗng dưng bị rối loạn nhịp tim. Đương sự từng hiện diện trong phòng của bệnh nhân và người y tá tìm thấy mấy lọ thuốc rỗng trong thùng rác.

Nếu xét thấy có tội đối với tất cả những cái chết này, Hoegel có thể được xem là kẻ giết người hằng loạt tệ hại nhất nước Đức thời hậu chiến. (TP)

Los Angeles lập lực lượng điều tra sách nhiễu tình dục Hollywood

MỚI CẬP NHẬT