Wednesday, April 17, 2024

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ gặp Australia, New Zealand và Brazil

 

TỔNG HỢPHuấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Tom Sermanni, vừa lên danh sách tập trung 25 nữ cầu thủ chuẩn bị cho trận cầu giao hữu với đội tuyển nữ Australia vào ngày 20 tháng 10, 2013 tại Alamodome, San Antonio và hai trận với New Zealand (Tân Tây Lan) ngày 27 tháng 10, 2013 ở San Francisco lúc 3:30 chiều giờ California và ở Columbus, Ohio lúc 4:30 chiều giờ California ngày 30 tháng 10.



Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)

Trận đấu với tuyển nữ Australia (Úc) diễn ra vào lúc 12 giờ 30 PM giờ CT tức 10 giờ 30 AM giờ California và được đài NBC truyền hình trực tiếp.

Sau đó vào ngày 10 tháng 11, đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ ra quân lần nữa tại Florida Citrus Bowl, Orlando, Florida đối đầu với đội bóng nữ sừng sỏ Nam Mỹ là Brazil. Trận này được đài NBC trực tiếp truyền hình lúc 12 giờ 30 trưa giờ California. Ðây cũng là trận đấu cuối cùng trong lịch trình thi đấu của tuyển nữ Hoa Kỳ.

Trong số 25 cầu thủ này, huấn luyện viên Tom Sermanni sẽ chọn ra 18 nữ đấu thủ cho mỗi trận.

Ða số nữ cầu thủ hiện thi đấu cho các đội bóng tại Châu Âu sẽ không có mặt cho trận cầu gặp đội tuyển nữ Úc (Australia) vào ngày 20 tháng 10 tới đây diễn ra trên sân Alamodome vì lý do các đội bóng của các nữ cầu thủ này đang thi đấu hiện đang tranh giải league nữ ở Sweden, Pháp và giải UEFA Women’s Champions League. Tuy nhiên, các cả các nữ cầu thủ hiện chơi cho các đội ở giải bóng tròn nhà nghề nữ Hoa Kỳ NWSL đều có mặt trong trận cầu giao hữu lần đầu tiên này ở San Antonio trong vòng 17 năm qua.

Những nữ cầu thủ này bao gồm Lauren Holiday, (MVP của league), hậu vệ xuất sắc nhất trong năm Becky Sauerbrunn và thủ môn hay nhất Nicole Barnhart. Thêm vào đó là nữ tiền đạo Sydney Leroux, từng ghi bốn bàn thắng trong trận so tài với Mexico vào ngày 3 tháng 9, 2013 vừa qua cùng với nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất từ trước đến nay Abby Wambach và một số nữ cầu thủ danh tiếng khác như Christie Rampone, Alex Morgan, Carli Lloyd, Heather O’Reilley, Rachel Buehler, Kristie Mewis. Lẽ dĩ nhiên không loại trừ thủ môn xuất sắc nhất của World Cup nữ diễn ra tại Ðức vừa rồi: Hope Solo.

Tất cả các nữ cầu thủ này đều có mặt trong trận giao hữu đầu tiên với tuyển nữ Australia.

Ngoài ra huấn luyện viên Sermanni cũng triệu tập hai nữ hậu vệ nhiều kinh nghiệm trận mạc: Leigh Ann Robinson và Stephanie Cox cho dù hai nữ hậu vệ này chỉ có mặt trong trận đấu đầu tiên mà thôi.



Nữ tiền đạo Hoa Kỳ Abby Wambach. (Hình: Getty Images)

Robinson từng chơi chói sáng ở mùa bóng NWSL trong màu áo đội FC Kansas City và lần đầu tiên có mặt trong thành phần đội tuyển nữ gặp Mexico vào ngày 3 tháng 9, 2013 trong khi Cox từng ra sân ở hai kỳ World Cup 2007 và 2011 và một lần trong đội tuyển Olympic nữ năm 2008. Cox được gọi lại đội tuyển nữ lần đầu tiên trong tháng 5, 2012. Nữ tuyển thủ này có mặt trong thành phần đội tuyển nữ Hoa Kỳ thắng Brazil 3-0 tại Chiba, Nhật Bản ngày 3 tháng 4, 2012.

Bên cạnh đó Sermanni cũng gọi hai nữ cầu thủ Ðại Học North Carolina là hậu vệ Crystal Dunn, từng có mặt trong thành phần tuyển nữ Hoa Kỳ năm nay và tiền vệ của đội bóng nữ đại học University of Virginia, Morgan Brian, cũng lần đầu tiên ghi bàn thắng cho tuyển Hoa Kỳ trong lần ra sân lần thứ hai đối đầu với Mexico ngày 3 tháng 9, 2013.

Vì lý do hai đội bóng nữ đại học đang tranh giải mùa nên cả hai nữ cầu thủ này chỉ có thể có mặt trong trận gặp tuyển nữ Úc mà thôi.

Trận đấu diễn ra tại San Francisco sẽ là trận cầu diễn ra trên quê nhà của nữ tiền đạo Alex Morgan, đã tốt nghiệp tại UC Berkeley cũng như các nữ cầu thủ từng là sinh viên của trường đại học Stanford University như Rachel Buehler, Barnhart và Christen Press.

Nữ tiền đạo nổi tiếng thế giới Abby Wambach, cũng vừa gây sôi nổi trong dư luận khi chính thức kết hôn với người yêu đồng tính của mình là Sarah Huffman, hướng đến trận cầu sắp tới với thành tích ghi 161 bàn thắng trong 208 trận đấu.



Nữ tiền đạo Hoa Kỳ Alex Morgan. (Hình: Getty Images)

Riêng bộ tứ nữ tiền đạo Hoa Kỳ – Morgan, Wambach, Press và Leroux – ghi 28 bàn thắng trong số 43 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ tung lưới đối phương trong năm 2013: Wambach dẫn đầu với 9 bàn thắng.

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ có thành tích 10 trận thắng, không thua và hòa hai trong năm 2013 và ghi được 43 bàn chỉ để lọt lưới 8 bàn trong đó có ba bàn trong trận đấu hòa với đội tuyển nữ Ðức, đương kim vô địch Châu Âu vào ngày 5 tháng 4 tại Offenbach, Ðức.

Danh sách nữ cầu thủ:

Thủ môn (4): Nicole Barnhart (FC Kansas City), Adrianna Franch (WNY Flash), Jill Loyden (Sky Blue FC), Hope Solo (Seattle Reign FC)

Hậu vệ (10): Rachel Buehler (Portland Thorns FC), Stephanie Cox (Seattle Reign FC), Crystal Dunn (North Carolina), Whitney Engen (Tyreso), Meghan Klingenberg (Tyreso), Ali Krieger (Tyreso), Kristie Mewis (FC Kansas City), Christie Rampone (Sky Blue FC), Leigh Ann Robinson (FC Kansas City), Becky Sauerbrunn (FC Kansas City)

Tiền vệ (7): Yael Averbuch (Goteborg), Morgan Brian (Virginia), Tobin Heath (Paris Saint-Germain), Lauren Holiday (FC Kansas City), Carli Lloyd (WNY Flash), Heather O’Reilly (Boston Breakers), Megan Rapinoe (Lyon).

Tiền đạo (4): Sydney Leroux (Boston Breakers), Alex Morgan (Portland Thorns FC), Christen Press (Tyresở), Abby Wambach (WNY Flash). (TD)

MỚI CẬP NHẬT