Thursday, March 28, 2024

Tiền đạo 18 tuổi Julian Green chọn thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ


TỔNG HỢP
– Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ trong tuần qua đã chính thức cho biết máy làm bàn chỉ mới 18 tuổi Julian Green của đội bóng câu lạc bộ nổi tiếng Ðức và thế giới, Bayern Munich, sẽ thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ thay vì đội tuyển Ðức.

Julian Green, có hai quốc tịch Ðức và Hoa Kỳ, sinh ra tại tiểu bang Florida, cha Mỹ mẹ Ðức, nhưng sinh sống tại Ðức kể từ khi mới lên 2 tuổi, đã chính thức nộp đơn xin được thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ theo thể thức “một lần chuyển đổi duy nhất” (one-time association switch.)

Huấn luyện viên Bayern Munich, Pep Guardiola (trái) nói chuyện với Patrick Weihrauch, Alessandro Schoepf và Julian Green trước trận đấu tiền giải mùa giữa Hansa Rostock và Bayern Munich diễn ra vào ngày 14 Tháng Bảy, 2013 tại Rostock, Ðức. (Hình: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

Ðây là tin tức tốt đẹp đối với Hoa Kỳ kể từ khi Green trở thành tài năng trẻ tuổi hiện đang thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới. Mặc dù những mong đợi từ tài năng trẻ tuổi này đang được tôi luyện vì quá trẻ và còn thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Theo huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Jurgen Klinsmann, Green là cầu thủ tài năng rất đặc biệt. Klinsmann còn cho biết: “Green khéo léo cả hai chân, rất bình tĩnh khi có banh. Kỹ thuật rất điêu luyện và có tốc độ cực kỳ tốt. Cậu ra rất bình tĩnh trước khung thành.” Vì thế nếu tài năng phát triển đúng mức, Green sau này có thể lợi hại không kém gì Ronaldo, Messi, hoặc Pele hay Maradona trước đây.

Green gia nhập đội bóng trẻ Bayern Munich năm 2010 và đã từng thi đấu cho đội tuyển U16 và U19 Ðức. Cầu thủ này cũng từng ra sân trong màu áo U18 đội tuyển Hoa Kỳ năm 2012.

Vì từng thi đấu cho đội tuyển Ðức trong một giải đấu chính thức – giải U19 European Chamionship qualifier – cho nên Green phải nộp đơn FIFA xin gia nhập đội tuyển Hoa Kỳ theo thể thức “chuyển đổi một lần.” Nếu được chấp thuận, lúc đó Green mới có thể ra sân trong màu áo đội tuyển Mỹ.

Trong mùa bóng năm nay, Green thường chơi trong thành phần đội Bayern Munich II ở giải Regionalliga Bayern (giải hạng tư của bóng tròn Ðức), ghi 15 bàn trong 19 lần ra sân.

Tuy nhiên với tài năng của mình, Green được huấn luyện viên đội Bayern Munich cho ra sân lần đầu tiên với đội 1 Bayern Munich trong trận đấu với CSKA Moscow của vòng bảng giải Champion League ở phút 88 và cũng có tên trong thành phần thi đấu trận chung kết đoạt giải vô địch Club World Cup tiếp theo sau đó một tháng như là sự thay thế cho Arjen Robben.

Thế nhưng tại sao Green lại chọn đội tuyển Hoa Kỳ khi mà cả thời gian đời cầu thủ này sống ở Ðức?

Trả lời câu hỏi này, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Klinsmann hứa hẹn cho tiền đạo này một chỗ trên chuyến tàu đến Brazil dự World Cup 2014 vào Tháng Sáu này (nhưng không phải là điều bảo đảm hoàn toàn) – một cơ hội mà đội tuyển Ðức hầu như chắc chắn sẽ không xem xét đến.

Thứ đến là món quà tặng đầy tình ấm áp của Clint Dempsey giúp cho quyết định của Green.

Chính Green thú nhận vì sao mình có quyết định dành cho đội tuyển Hoa Kỳ được đăng tải trên trang mạng chính thức của liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ:

“Rõ ràng đây là quyết định lớn và tôi có thời gian dài để thảo luận với gia đình tôi về vấn đề này. Tôi sinh ra tại Florida và cha tôi hiện đang sống ở đó, vì thế tôi có cội rễ sâu ở Hoa Kỳ. Tôi hãnh diện được thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ.”

“Một phần lớn quyết định của tôi đến từ kinh nghiệm tôi đã trải qua khi tập dượt chung với đội tuyển Hoa Kỳ tại Frankfurt. Tất cả các cầu thủ đều rất tốt với tôi và chào đón tôi nồng nhiệt ngay từ ban đầu. Clint Dempsey đã cho tôi áo đội tuyển với tên của tôi trên đó và phương cách họ ủng hộ tôi đã cho tôi niềm tin tưởng. Những huấn luyện viên cũng cho thấy tin tưởng ở tôi rất nhiều và giờ đây tôi hy vọng làm mọi thứ để tôi có thể có được một chỗ đứng trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ dự World Cup.”

“Thật là không tưởng tượng khi được thi đấu trên sân cỏ World Cup Brazil. Nhưng trước hết tôi phải làm việc cật lực để có chỗ đứng đó.”

Julian Green (trái) của Bayern Munich vào sân thay thế cho đồng đội Mario Goetze trong trận đấu bảng D với PFC CSKA Moscow giải UEFA Champions League diễn ra tại Arena Khimki, Moscow, Russia ngày 27 Tháng Mười Một, 2013. (Hình: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Green là cầu thủ có hai quốc tịch Mỹ-Ðức thứ tám chơi cho đội tuyển Hoa Kỳ dưới thời Klinsmann. Ðây có thể là một kế hoạch tỉ mỉ để cho công ty BMW đứng ra bảo trợ đội tuyển Hoa Kỳ.

Sau đợt tập trung cùng với các tuyển thủ Hoa Kỳ tại Frankfurt, Ðức, chuẩn bị cho trận giao hữu với Ukraine, Julian Green với sự đồng ý của đội Bayern Munich gia nhập đợt tập trung thao dượt ngay trước trận gặp đội tuyển Mexico vào ngày 2 Tháng Tư tới đây.

Lẽ dĩ nhiên Jergun Klinsmann không thể nào vui sướng hơn. Kéo được Green về lại Hoa Kỳ chứng tỏ tài năng thuyết phục của huấn luyện viên này. Ông tuyên bố:

“Chúng tôi tuyệt đối phấn khích. Cậu ta là một cầu thủ tài năng đặc biệt với tương lai chói sáng ở phía trước. Chúng tôi muốn cậu ta cảm thấy thoải mái với chương trình của chúng tôi và lắng nghe từ chính con tim của cậu ta để thực hiện quyết định này.”

Ðược biết, với quyết định về thi đấu cho Hoa Kỳ của Julian Green, liên đoàn bóng tròn Ðức cũng cho biết họ cũng thuyết phục Green ở lại Ðức từ cuộc nói chuyện của nhân viên dưới quyền của huấn luyện viên đội tuyển Ðức Joachim Low.

Một đại diện từ liên đoàn bóng tròn Ðức đã nói với MLSsoccer.com vào Thứ Tư vừa qua là mặc dù Ðức mất đi sự phục vụ của chân sút đang “hot” của đội Bayern Munich II, liên đoàn bóng tròn Ðức chắc chắn không chỉ ngó lơ mà không giữ lại cầu thủ này.

Một nhân viên của huấn luyện viên Joachim Low đã tiếp xúc với Green nhiều lần cho tới khi cầu thủ này có quyết định cuối cùng.

Giám đốc truyền thông đội tuyển Ðức, Ralf Kottker nói với MLSsoccer.com: “Chúng tôi cũng nhiều lần tiếp xúc với Green, phụ tá Low, ông Hansi Flick có cuộc nói chuyện riêng với Green. Nhưng đây là quyết định cá nhân và chúng tôi buộc phải tôn trọng quyết định này.”

Có thể Julian Green sẽ ra sân trong trận giao hữu với đội tuyển Mexico nếu được FIFA chấp thuận kịp thời. Ðược biết trong trận đấu này, thành phần tuyển Hoa Kỳ sẽ bao gồm hầu hết các cầu thủ thuộc MLS vì nằm ngoài chương trình ấn định của FIFA. (TD)

MỚI CẬP NHẬT