Friday, April 19, 2024

Vận động trường Amazon Arena, chính thức đưa vào sử dụng

TỔNG HỢP – Amazon Arena (Arena da Amazônia) là tên sân bóng tròn tại thành phố Manaus, Amaronas, Brazil, được xây dựng lại ngay tại địa điểm sân cũ Estadio Vivaldao. Sân bóng tròn này có tất cả 46,000 chỗ ngồi được xây dựng từ năm 2010 cho đến Tháng Mười Hai, 2013. Ðây là nơi sẽ diễn ra một số trận đấu của vòng chung kết World Cup 2014 trong đó có trận đội tuyển Hoa Kỳ gặp Bồ Ðào Nha ngày 22 Tháng Sáu, 2014.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh, Roy Hodgson từng lên tiếng chỉ trích ban tổ chức chọn sân này làm nơi thi đấu một số trận vòng loại, nói rằng khí hậu thành phố Manaus rất nóng sẽ gây khó khăn không ít cho các cầu thủ. Thị trưởng thành phố Manaus sau đó lên tiếng đáp lễ rằng bất cứ ai chỉ trích sân vận động hay thành phố này sẽ không nhận được chào đón tốt nhất. Ðội tuyển Anh sẽ ra quân trận đầu tiên Bảng D so tài với tuyển Italy tại Manaus.

Cho đến Tháng Hai, 2014 vừa qua, sân vận động vẫn được tiếp tục xây dựng và tạo ra nhiều nghi ngờ không biết có sẵn sàng cho World Cup hay không. Tuy nhiên, mọi việc đều ổn thỏa khi sân được hoàn tất và chính thức được khánh thành vào ngày 9 Tháng Ba, 2014 và lần đầu tiên sử dụng cho trận đấu giải vùng Bắc Brazil giữa hai đội Nacional và Remo.

Ngoài ra sân Amazon Arena còn có những nhà hàng, những bãi đậu xe dưới lòng đất nối liền với các tuyến đường xe bus và xe điện nối liền với trung tâm thành phố. Sân này sẽ dành cho một số trận đấu vòng bảng World Cup 2014 và sau đó sẽ tiếp tục thu hút du khách với các buổi hòa nhạc và những chương trình mang tính chất văn hóa địa phương của Brazil. (TD)

Sau đây là một số hình ảnh của sân vận động Amazon Arena:

Bộ trưởng Thể Thao Brazil, Aldo Rebelo (giữa, áo màu xám), chính thức giở tấm che phủ tấm bảng kỷ niệm buổi lễ khánh thành sân vận động Arena Amazonia Vivaldo Lima (Amazon Arena), tại thành phố Manaus ngày 9 Tháng Ba, 2014. Sân vận động dành cho một số trận đấu vòng bảng World Cup 2014 chính thức khánh thành vào ngày Chủ Nhật 9 Tháng Tư, 2014 vừa qua với buổi lễ và trận đấu bóng tròn giải địa phương trước sự chứng kiến của 20 ngàn khán giả. Ðây là sân thứ 8 trong số 12 sân dành cho World Cup được hoàn tất. (Hình: Yahoo/Sports – Reuters/Bruno Kelly)

Quang cảnh tổng quát sân vận động Amazon Arena của thành phố Manaus thuộc vùng rừng rậm Amazon, Brazil, trong ngày khánh thành sân mới này – 9 Tháng Ba, 2014 với trận đấu giữa hai đội bóng địa phương trước sự chứng kiến của khoảng 20 ngàn khán giả. (Hình: Yahoo/Sports – Reuters/Bruno Kelly)

Trung Tâm Huấn Luyện Colina của thành phố Manaus, nơi các đội tuyển tập dượt trước khi thi đấu các trận World Cup trên sân Amazon Arena. (Hình: Yahoo/Sports – Reuters/Bruno Kelly)

Quang cảnh sân Amazon Arena nhìn từ trên không hai ngày trước khi được khánh thành theo dự trù. (Hình: Yahoo/Sports – Reuters/Bruno Kelly)

Cảnh đường phố bên ngoài của sân vận động Amazon Arena, Manaus, vùng Amazon. (Hình: Yahoo/Sports – Reuters/Bruno Kelly)

Cảnh sát chống biểu tình bạo động ở bên ngoài sân Amazon Arena, Manaus. (Hình: Yahoo/Sports – Reuters/Bruno Kelly)

Những công nhân xây dựng nhìn xuống toàn sân vận động ba ngày trước ngày khánh thành sân 9 tháng Ba, 2014. (Hình: Yahoo/Sports – Reuters/Bruno Kelly)

MỚI CẬP NHẬT