Monday, April 15, 2024

Vòng loại World Cup 2014: Hoa Kỳ gặp Jamaica

Ngày 11 tháng 10, 2013 trên sân Sporting Kansas

TỔNG HỢP- Hôm nay, thứ Sáu 11 tháng Mười, 2013 trên sân Sporting Kansas, thành phố Kansas City, vào lúc 5:30 chiều giờ CT tức 3:30 chiều giờ California, giới hâm một bóng tròn Hoa Kỳ sẽ chứng kiến một trong hai trận thi đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2014 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Jamaica. Sau đó bốn ngày, tức ngày 15 tháng Mười, Hoa Kỳ sẽ bay đến Panama gặp đội tuyển chủ nhà trong trận đấu cuối cùng của vòng loại khu vực CONCACAF này.

Hiện tại, tuyển Hoa Kỳ, được 16 điểm đứng đầu bảng, và Costa Rica, thứ nhì 15 điểm, đã chính thức có vé thông hành đến Brazil vào mùa hè sang năm bất kể kết quả của hai lượt trận đấu còn lại của vòng loại khu vực.



Đội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu vòng loại World Cup 2014 với Mexico diễn ra trên sân Columbus Crew, Columbus, Ohio ngày 10 tháng Chín, 2013. Hoa Kỳ thắng Mexico 2-0. (Hình: Jamie Sabau/Getty Images)

Chiếc vé thứ ba và vé đá playoffs với đội tuyển New Zealand, vô địch khu vực Oceania (Châu Đại Dương) sẽ là cuộc chạy đua ráo riết giữa Panama, 8 điểm, xếp thứ tư, Mexico, 8 điểm thứ năm (thua số bàn thắng) và Jamaica, 4 điểm chót bảng.

Dù được lọt vào vòng chung kết  World Cup, nhưng kết quả hai trận đấu của Hoa Kỳ và Costa Rica đều có ảnh hưởng đến bốn đội còn lại trên đường đua chót này.

Mặc dù đạt thành tích bảy lần liên tiếp có mặt ở vòng chung kết World Cup, và lần này, sớm có vé chính thức khi còn đến hai lượt thi đấu, nhưng huấn luyện viên Klinsmann, với mục đích đưa đội tuyển Hoa Kỳ có mặt tại Brazil với kết quả tốt nhất, và cũng là dịp để ông đánh giá thêm phong độ các cầu thủ để sang năm có thể đưa đội tuyển Hoa Kỳ bay đến Brazil với thành phần mạnh nhất.

Jozy Altidore và huấn luyện viên Jurgen Klinsmann (phải) sau trận đấu giao hữu với đội tuyển Hoa Kỳ với tuyển Đức diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington DC ngày 2 tháng 6-2013. (Hình: Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images)

Vì lý do đang diễn ra các trận đấu mùa giải league của các quốc gia tại Châu Âu cũng như các đội giải MLS đang ráo riết chạy đua vào vòng playoffs nên mãi đến thứ Hai vừa qua, Klinsmann mới công bố danh sách 20 cầu thủ Hoa Kỳ tập trung cho trận đấu chiều nay và bốn ngày sau đó tại Panama.

Klinsmann tuyên bố: “Chúng tôi muốn hoàn tất vòng loại với thứ hạng cao nhất và chứng tỏ sức mạnh của chúng tôi tại khu vực. Chúng tôi không xem những trận đấu này như là kết thúc vòng loại World Cup. Đối với chúng tôi, đây chỉ là khởi đầu của sự chuẩn bị cho vòng chung kết World  Cup và vì thế chúng tôi vẫn phải tiếp tục nâng cao trình độ thi đấu. Chúng tôi có được sự ủng hộ cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên chúng tôi và cả dân chúng hôm mộ bóng tròn Hoa Kỳ nói riêng trong suốt hai năm qua, và chúng tôi muốn chứng tỏ với họ là chúng tôi sẽ thi đấu tốt nhất trong những trận cầu sắp tới.”

Vào ngày 10 tháng Chín, 2013 vừa qua trên sân vận động Columbus Crew, với 24,584 khán giả đứng chật cứng trên các khán đài đã chứng kiến trận thắng không thể bào chữa của tuyển Hoa Kỳ trước Mexico với tỷ số 2-0 và chính thức có vé ra sân ở Brazil vào mùa hè năm tới nhờ đội tuyển Honduras hòa với Panama 2-2.

Với trận thắng này, Hoa Kỳ tạo kỷ lục mới trong năm 2013 với 14 trận thắng, 3 trận thua và 2 hoà vượt qua cả thành tích 13 trận thắng trong năm 2005 và 2009.

Cầu thủ Sasha Kljestan (thứ tư từ phải), Aron Johannsson (thứ hai từ trái) và Michael Bradley (phải) của đội tuyển Hoa Kỳ nhảy lên phá bóng từ quả phạt trực tiếp của cầu thủ Misimovic (thứ hai từ trái) của Bosnia trong trận cầu giao hữu giữa Hoa Kỳ và Bosnia and Herzegovina diễn ra tại Sarajevo ngày 14 tháng Tám, 2013. (Hình Elvis Barukcic/AFP/Getty Images)

Trong đợt tập trung 20 cầu thủ lần này, vì lý do bị chấn thương từ các trận đấu cho các câu lạc bộ ở league hoặc chấn thương chưa kịp bình phục nên đội tuyển Hoa Kỳ vắng đi một số khuôn mặt quen thuộc như tiền vệ trụ cột Michael Bradley, tiền vệ tấn công Clint Dempsey và Fabian Johnson.

Ngoài ba cầu thủ vắng mặt này, Klinsmann cho gọi hầu hết các cầu thủ còn lại trong trận gặp Mexico trước đây. Hơn nữa sự vắng mặt của ba cầu thủ cũng là cơ hội tốt cho một số cầu thủ khác chứng tỏ tài năng của mình để được thi đấu nhiều hơn trong đội tuyển.

Đặc biệt sự vắng mặt của Bradley, sẽ đưa đến cơ hội tốt cho Kyle Beckerman hay Mix Diskerud ra sân nhiều hơn. Beckerman thi đấu rất tốt ở trận gặp Mexico vừa qua và gần như sẽ được ra sân ít nhất một trong hai trận cuối cùng này đứng cặp với Jermaine Jones ở khu trung tuyến trong khi Mix Diskerud cũng thi đấu nổi bật khi được vào sân thay thế đồng đội ở trận vừa rồi. Chính anh là cầu thủ chuyền đường banh quá tốt để cho Landon Donovan tung lưới Mexico bảo đảm chiến thắng 2-0 về cho tuyển Hoa Kỳ vì thế ở trận gặp Jamaica chiều nay, có thể Diskerud sẽ là chọn lựa tốt của Klinsmann.

Một lựa chọn đáng chú ý khác là cầu thủ Sacha Kljestan, tuy không có mặt ở những trận đấu vòng cuối cùng của vòng loại vừa rồi, nhưng cầu thủ này hiện có phong độ thi đấu cực tốt trong màu áo đội bóng Anderlecht, đương kim vô địch Bỉ.

Với sự vắng mặt của Dempsey và Fabian Johnson cũng là cơ hội để cho Klinsmann tìm kiếm một sự kết hợp khácở hai vị trí cánh phải và trái. Có thể Klinsmann sẽ cho Jozy Altidore và Eddie Jonhson chơi ở vị trị tiền đạo nhưng ông cũng có thể thay thế vị trí của Dempsey bằng Donovan chơi vị trí phía sau của Altidore với Graham Zusi và Alejandro Bedoya thi thố ở hai cánh.

Việc thiếu Fabian Johnson cũng có nghĩa là DaMarcus Beasley sẽ tiếp tục giữ vai trò hậu vệ trái từ lâu của mình. Đó là chưa kể đến tiền đạo trẻ tuổi, Aron Johannsson, hiện chơi rất thành công trong màu áo đội cũ của Altidore là AZ Alkmaar, với nhiều lần cho thủ môn đối phương vào lưới lượm banh ở giải vô địch bóng tròn Hòa Lan. Ngoài ra còn có tiền đạo trẻ tuổi khác cũng được chú ý là Terrence Boyd đang chơi rất hay cho đội Rapid Vienna.

Hai trận đấu cuối trong cuộc chạy đua đến Brazil của vòng cuối cùng vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF tuy chính thức không còn có nghĩa gì với đội tuyển Hoa Kỳ nhưng như huấn luyện viên Klinsmann đã tuyên bố, đây là khởi đầu cho sự chuẩn bị cho vòng chung kết tại Brazil vào mùa hè năm sau. Hai trận còn lại này cũng là một trong số ít cơ hội để xem sức mạnh của tuyển Hoa Kỳ trước khi World Cup 2014 diễn ra đồng thời là cơ hội tốt cho một số cầu thủ như Diskerud, Johannsson và Bedoya củng cố vị trí của mình trên sân chơi World Cup tại Brazil.

Do hậu vệ Omar Gonzalez (của đội Los Angeles Galaxy) bị chấn thương hông trái trong khi thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ nhà, buộc phải vắng mặt hai trận vòng loại World Cup còn lại nên huấn luyện viên Klinsmann quyết định chọn cầu thủ Michael Orozco của đội Puebla (Mexico) vào thay thế.

Michael Orozco từng ra sân năm lần thành phần tuyển Hoa Kỳ năm 2013 và 10 lần cả thảy.

Và theo tin mới nhất, ngày hôm qua, huấn luyện viên Klinsmann cho gọi thêm ba cầu thủ vào đội tuyển Hoa Kỳ: tiền vệ Brad Davis của đội Houston Dynamo (MLS), và hậu vệ Clarence Goodson  và tiền đạo Chris Wondolowski của San Jose Earthquakes (MLS).

Tiền đạo Wondolowski thay thế cho Eddie Johnson vừa bị chấn thương phần bụng dưới trong một cuộc tập dượt của tuyển Hoa Kỳ ngày thứ Tư vừa qua. Johnson được đưa đi chụp hình MRI vào xế ngày thứ Năm sau đó.

Jamaica hiện đứng chót bảng chỉ với 4 điểm, được xem như là đội kèo dưới. Hơn nữa ra quân lần này, các cầu thủ Hoa Kỳ không bị áp lực đè nặng trên vai là buộc phải thắng cho nên chắc chắc sẽ thi đấu dễ dàng hơn, hy vọng có nhiều cơ hội cho thủ môn Jamaica vào lưới lượm banh hơn.

Dự đoán kết quả 3-1 nghiêng về đội tuyển Hoa Kỳ.

Thành phần cầu thủ:

THỦ MÔN (3): Brad Guzan (Aston Villa), Tim Howard (Everton), Nick Rimando (Real Salt Lake)

HẬU VỆ (6): DaMarcus Beasley (Puebla), Matt Besler (Sporting Kansas City), Geoff Cameron (Stoke City), Edgar Castillo (Club Tijuana), Brad Evans (Seattle Sounders FC), Michael Orozco (Puebla), Clarence Goodson (San Jose Earthquakes).

TIỀN VỆ (6): Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (Nantes), Mix Diskerud (Rosenborg), Jermaine Jones (Schalke), Sacha Kljestan (Anderlecht), Graham Zusi (Sporting Kansas City), Brad Davis (Houston Dynamo).

TIỀN ĐẠO (5): Jozy Altidore (Sunderland), Terrence Boyd (Rapid Vienna), Landon Donovan (LA Galaxy), Aron Johannsson (AZ Alkmaar), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes) (TTC)

MỚI CẬP NHẬT