Friday, March 29, 2024

Alex Morgan ghi bàn, đội tuyển nữ Hoa Kỳ hòa Canada 1-1

Bóng tròn giao hữu

TỔNG HỢP – Đội tuyển nữ Hoa Kỳ có trận giao hữu hòa 1-1 với đội tuyển nữ Canada diễn ra trên sân vận động BC Place, Vancouver, Canada ngày 9 Tháng Mười Một, 2017 trước sự chứng kiến của 28,017 khán giả.

Đội tuyển nữ Canada, với những cầu thủ hiện đang chơi cho các đội bóng nữ tại Hoa Kỳ và Châu Âu, đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi liên tục tạo sức ép lên phần sân Hoa Kỳ. Thế nhưng các cô gái Mỹ lại sớm có cơ hội tạo sóng gió nguy hiểm trước khung thành Canada ở phút 11, khi tiền vệ tấn công Megan Rapinoe nhận được banh từ đồng đội ở cánh trái, xâm nhập vùng cấm địa, thoát qua một hậu vệ rồi tung ngay cú sút nhưng banh lại dội trụ cột phải văng ngang khung thành và ra ngoài trong khi thủ môn Canada thúc thủ.

Mãi đến phút 31 trong đợt tấn công vào vùng cấm địa Canada, nữ tiền đạo xinh đẹp của đội tuyển Mỹ, Alex Morgan có banh ngay gần khung thành, dù có sự truy cản của ba, bốn hậu vệ áo đỏ, nhưng Alex Morgon khéo léo dẫn banh vượt qua các hậu vệ này rồi sút chéo góc, đưa banh qua khỏi tay thủ môn Canada Stephanie Labbé vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Hoa Kỳ.

Với bàn thắng này nâng tổng số bàn thắng của Alexe Morgan lên 7 bàn và trở thành nữ cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong năm 2017 trong tổng số 79 lần ra sân ở các trận cầu quốc tế.

Sau đó, các cô gái Mỹ tưởng chừng như nhân đôi cách biệt ở phút 39 khi Lindsey Horan đá quả phạt trực tiếp đi thẳng sát phía dưới xà ngang nhưng thủ môn Canada Stephanie Labbé xuất sắc bay người dùng tay đẩy banh ra ngoài.

Bước sang hiệp hai, Canada tạo nhiều áp lực lên phần sân Hoa Kỳ với những đợt tấn công liên tục, nhằm quân bình khoảng cách biệt mong manh 1-0, và họ đã thành công ở phút 57. Trong cơn hỗn loạn xảy ra ngay trong vùng cấm địa, banh trúng khung thành dội trở ra và nữ tiền đạo Christine Sinclair của Canada, đá móc ngược banh vào khung thành Hoa Kỳ vừa lúc nữ cầu thủ Adrianna Leon vào thay thế đồng đội, lao tới đệm banh vào lưới gỡ hòa 1-1.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Canada. (Hình: USA Today.sports)

Đến phút 76, Alex Morgan có thêm cơ hội khác để đưa Hoa Kỳ dẫn lại, nhưng rất tiếc hai lần sút banh của nữ tiền đạo này lại bị hậu vệ Janine Beckia cản phá kịp thời. Và tỷ số 1-1 không thay đổi cho đến khi kết thúc trận đấu.

Với trận hòa này, đội tuyển nữ Mỹ có thành tích 47 trận thắng, 3 thua và 7 hòa trong lịch sử đối đầu với nước láng giềng phía Bắc. Lần cuối cùng các cô gái Canada thắng được Mỹ là vào năm 2001.

Đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ kết thúc chương trình thi đấu trong năm 2017 của mình với trận giao hữu thứ hai gặp lại Canada vào ngày Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một, 2017 trên sân vận động Avaya Stadium, San Jose, California vào lúc 6 giờ chiều giờ California và được đài FS1 (Fox Sports 1) truyền hình trực tiếp. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT