Friday, March 29, 2024

Antonio Conte: Những cầu thủ như Messi 50 năm mới có một

TỔNG HỢP – Sau trận đấu tứ kết lượt về giải UEFA Champions League giữa Barcelona và Chelsea diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 14 Tháng Ba, 2018, với sự tỏa sáng của siêu sao Messi đưa Barcelona thổi bay Chelsea khỏi giải đấu với tỷ số 3-0 trong đó Messi ghi hai bàn thắng và một đường kiến tạo cho Dembele.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên đội Chelsea, Antonio Conte hết lời khen ngợi Lionel Messi khi lên tiếng cho rằng những cầu thủ thi đấu đẳng cấp như Messi, 50 năm mới có một.

Messi, trong trận đấu nầy, ghi hai bàn thắng, chạm cột mốc 100 bàn thắng tại giải Champions League đồng thời thực hiện đường kiến tạo cho Dembele ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho đội bóng kể từ khi về đầu quân từ Dortmund Đức năm 2017 trước một Chelsea chơi thiếu lửa cộng thêm các lỗi lầm của hàng phòng ngự.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu thổi lên, Conte đến chúc mừng Messi về màn trình diễn quá tuyệt hảo của siêu sao này, và huấn luyện viên đội Chelsea hết lời ca ngợi tiền đạo Argentina.

Huấn luyện viên đội Chelsea, Antonio Conte (thứ hai từ trái) nói chuyện với tiền đạo Argentina, Lionel Messi của Barcelona sau trận đấu vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League giữa Barcelona và Chelsea diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 14 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Đề cập đến Messi, Conte nói: “Chúng tôi đang nói về một cầu thủ mà có thể tạo nên kết quả tốt đẹp cho bất cứ đội nào mà cầu thủ này thi đấu. Messi ra sân thi đấu cho Barcelona và chắc chắn cậu ấy sẽ hoàn tất sự nghiệp của mình tại Barcelona. Nhiều đội bóng hy vọng có được Messi, nhưng điều  này không thể nào xảy ra.”

“Đây là câu chuyện lớn đối với Barcelona và Messi. Cầu thủ như Messi, 50 năm mới có một. Chúng tôi đang nói về một cầu thủ với khả năng, kỹ thuật quá hoàn hảo như thế.”

“Cậu ấy quá sức ấn tượng. Chúng tôi nói về một cầu thủ mà có khả năng đem đến kết quả cuối cùng tốt đẹp cho bất cứ đội nào mà cậu ấy thi đấu.”

Khi được hỏi nói gì với Messi, Conte đáp: “Khi quý vị có cơ hội để thực hiện lời ngợi khen đối với Messi, tôi nghĩ là đúng.”

“Đó là sự khen ngợi một siêu, siêu, siêu cầu thủ. Một cầu thủ mà có thể ghi đến 60 bàn thắng trong mỗi mùa bóng, không chỉ một mùa bóng. Tôi rất vui lòng có cơ hội lúc kết thúc trận đấu đến gặp cậu ta và dành những lời ngợi khen bởi vì chúng tôi đang nói về một cầu thủ ngoại hạng, hay nhất trên thế giới.”

Huấn luyện viên Antonio Conte của Chelsea nói chuyện với các giới chức trọng tài trong trận đấu vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League giữa Barcelona và Chelsea diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 14 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Phía Chelsea cũng có nhiều cơ hội để thay đổi kết quả hòa ở trận lượt đi, nhưng cú sút phạt của Marcos Alonso trúng khung thành, và cú đánh đầu của Antonio Rudiger vọt khỏi sà ngang sau đó, và Conte khẳng định rằng tổng tỷ số 4-1 qua hai trận đấu không phản ảnh phong độ thi đấu của Chelsea.

Conte thêm: “Nếu bạn xem trận đấu, bạn có thể thấy kết quả cuối cùng là không công bằng. Màn khởi đầu của chúng tôi thật kinh khủng, để thua một bàn chỉ trong ba phút. Nhưng, sau bàn thua này, chúng tôi chơi bóng hẳn hoi trong thời gian khá dài, kiểm soát trận đấu và tạo nhiều cơ hội có thể thành bàn thắng.”

“Qua hai trận đấu, chúng tôi sút trúng khung thành bốn lần. Đây là điều lạ lùng. Tôi nghĩ rằng chỉ có một cầu thủ ngoại hạng (fantastic) tạo nên kết quả tốt đẹp cuối cùng và tiếp tục cuộc chơi. Qua hai trận đấu này, Messi đã tạo nên kết quả như thế. Cậu ta ghi ba bàn thắng và tạo đường chuyền khác cho Dembele ghi bàn.”

Hết lời khen ngợi Messi, nhưng Conte cũng khen ngợi cầu thủ của mình đã thi đấu hết tất cả khả năng. (TTC)

Hai người lớn, hai trẻ nhỏ chết trong xe ở Garden Grove

MỚI CẬP NHẬT