Thursday, March 28, 2024

Arsene Wenger: ‘Gắn bó với Arsenal 22 năm là sai lầm lớn nhất của tôi’

TỔNG HỢP – Huấn luyện viên Arsene Wenger nói rằng việc ở lại với Arsenal trong suốt 22 năm là sai lầm lớn nhất và ân hận khi hy sinh quá nhiều cho công việc làm của ông.

Wenger nói với đài phát thanh Pháp RTL trong một cuộc phỏng vấn rằng ông có thể tốt hơn khi tìm kiếm thử thách mới sớm hơn.

Wenger rời khỏi cương vị huấn luyện viên lâu dài nhất ở Châu Âu trong Tháng Năm, 2018. Ông đảm nhiệm công việc này kể từ 1996.

Khi được hỏi điều sai lầm lớn nhất của ông trong sự nghiệp là gì, Wenger nói: “Có lẽ việc ở lại một đội bóng câu lạc bộ quá lâu đến 22 năm. Tôi là người thích những việc mới, thích sự thay đổi. Nhưng tôi cũng thích thách thức…”

Wenger thêm rằng ông chưa quyết định phải làm gì trong tương lai và ông có thể cần hai hay ba tháng để xem xét và suy nghĩ.

Và ông nói những hy sinh mà ông đã thực hiện trong thời gian quá dài là một trong những khó khăn nhất của một huấn luyện viên.

Ông thố lộ: “Tôi ân hận đã hy sinh mọi thứ mà tôi đã làm bởi vì tôi nhận ra tôi làm tổn thương nhiều người xung quanh tôi. Tôi không quan tâm đến nhiều người. Tôi không quan tâm đến gia đình tôi, tôi cũng không quan tâm đến nhiều người thân cận tôi. Nhưng ý sâu xa, một người bị ám ảnh là người ích kỷ trong việc theo đuổi những gì mà mình yêu thích. Người này có thể bỏ lỡ nhiều việc khác. Nhưng đó là nguyên nhân để theo đuổi trong cùng lúc.”

Huấn luyện viên đội Arsenal, Arsene Wenger giơ tay chào những cổ động viên trước trận đấu giải Premier League giữa Huddersfield Town và Arsenal diễn ra trên sân John Smith’s Stadium, Huddersfield, Anh quốc ngày 13 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

“Thông thường khi tôi được hỏi liệu Thierry Henry và Patrick Vieira sẽ là những huấn luyện viên giỏi và tôi luôn trả lời là vâng. Họ có tất cả những phẩm chất; họ thông minh, họ hiểu về bóng tròn, họ có năng khiếu tốt, nhưng họ có muốn hy sinh nhiều điều cần thiết chỉ để làm điều việc đó? Đó là một ám ảnh mà sẽ lẩn quẩn trong đầu bạn cả ngày lẫn đêm.”

“Bạn thức dậy lúc 3 giờ sáng để suy nghĩ, “Tôi nên sử dụng chiến thuật này hay chiến thuật khác? Cách này hay cách kia tốt nhất để thắng trận đấu này?” Đó là công việc mà bạn không bao giờ rời bỏ.”

Wenger đã làm việc với tư cách chuyên gia cho hệ thống truyền hình beIN Sports trong thời gian World Cup ở Nga, trong khi tân huấn luyện viên Unai Emery đảm nhận nhiệm vụ tại đội bóng câu lạc bộ Arsenal. Vị huấn luyện viên người Pháp còn cho biết trong tháng 5 vừa qua, ông thật sự nhận được nhiều đề nghị công việc, nhưng ông cần thời gian để quyết định ông muốn tiếp tục vai trò huấn luyện viên hay nhận một vai trò khác. Và rõ ràng, ông chưa có quyết định điều này.

Được hỏi điều gì kế tiếp đến với ông, Wenger nói: “Tôi chưa quyết định. Tôi tự hỏi cùng câu hỏi này! Tôi có tiếp tục làm những gì tôi đang làm, hay tôi chia sẻ tất cả kiến thức kinh nghiệm tôi đã có trong nhiều năm qua về con người và thể thao trong một cách khác? Đó là câu hỏi mà tôi cần sự trả lời trong thời gian 2 đến 3 tháng tới.” (TTC)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT