Thursday, March 28, 2024

Asian Cup 2019: Jordan, Trung Quốc, Nam Hàn vào vòng 16, cơ hội nào cho Thái Lan?

TỔNG HỢP – Cho đến ngày Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng, 2019, các bảng A, B và C đã kết thúc lượt thi đấu thứ nhì với kết quả ba đội tuyển đều có hai trận thắng liên tiếp đều tiếp tục cuộc chơi ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ở bảng A, cục diện trở nên phức tạp và chưa đội nào giành được quyền bước vào vòng 16 đội đấu loại trực tiếp khi mà đội tuyển chủ nhà United Arab Emirates (UAE) sau trận khai mạc hòa với đối thủ Bahrain 1-1 có được chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ấn Độ được 4 điểm tạm thời đứng đầu bảng.

Trong khi đó đội tuyển Ấn Độ sau trận thắng đậm Thái Lan 4-1 lại để thua đội tuyển chủ nhà United Arab Emirates được 3 điểm (hiệu số bàn thắng bại +1) đành chấp nhận vị trí nhì bảng.

Còn đội tuyển Thái Lan với huấn luyện viên tạm thời sau khi vị huấn luyện viên Serbia bị sa thải vì trận thua thảm trước Ấn Độ, đã sống lại niềm hy vọng khi có được chiến thắng bất ngờ trước Bahrain 1-0, được 3 điểm, đứng vị trí thứ ba trong khi Bahrain qua hai trận chỉ được 1 điểm tạm thời cầm đèn lái.

Thủ môn Philippines Michael Falkesgaard (giữa) sẵn sàng cản phá banh đá vào của cầu thủ Trung Quốc trong trận đấu bảng C Asian Cup 2019 giữa Philippines và Trung Quốc diễn ra tại Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, ngày 11 Tháng Giêng, 2019. (Hình: Getty Images)

Ở hai trận cuối cùng bảng A diễn ra cùng giờ vào ngày 14 tháng Giêng 2019 là hai trận đấu quyết định số phận hai đội nào chính thức tiếp tục bước ra sân chơi Asian Cup vào đội nào đứng thứ ba phải chờ kết quả các trận đấu của các bảng khác.

Trong trận so tài với Ấn Độ, đội tuyển Bahrain buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp còn nếu hòa hoặc thua thì xách vali về nước sớm khi vòng bảng kết thúc trong lúc Ấn Độ nếu có được 3 điểm là đủ bước vào vòng trong. Trường hợp chỉ có 1 điểm, Ấn Độ cũng rộng cửa đi tiếp khi là đội nằm trong số bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất và ngay cả thất bại trước Bahrain với tỷ số khít khao Ấn Độ cũng hy vọng được nằm ở vị trí thứ ba của bảng và chờ đợi…

Đối với đội tuyển Thái Lan, trận thắng 1-0 trước Bahrain, là trận thắng đầu tiên của Thái Lan tại giải Asian Cup sau 12 năm kể từ 2007.

Ở trận cuối cùng đối đầu với UAE, nếu vượt qua UAE, thầy trò huấn luyện viên Sirisak Yodyadthai có 6 điểm và sẽ bước vào vòng trong với Ấn Độ nếu đội này cũng vượt qua Bahrain trong trận đấu cùng giờ.

Và đội UAE sẽ là đội đứng thứ ba phải chờ kết quả các trận đấu của các đội khác mới biết phận mình ra sao.

Thủ môn Palestine Rami Hamadi (giữa) bay người nhưng không thể đón đỡ banh sút vào của cầu thủ Australia trong trận đấu bảng B Asian Cup 2019 giữa hai đội Australia và Palestine diễn ra tại Maktoum Bin Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai ngày 11 Tháng Giêng, 2019. (Hình: Getty Images)

Trường hợp thứ hai Thái Lan hòa UAE, thì đội chủ nhà sẽ chính thức góp mặt vòng 16 khi được 5 điểm trong tay bất kể kết quả của trận đấu khác cùng giờ giữa Ấn Độ và Bahrain. Trong khi đó đội tuyển Thái Lan chắc chắn nằm ở vị trí thứ ba với 4 điểm nhiều hy vọng bước đi tiếp dù phải chờ kết quả của các trận đấu các bảng khác.

Nếu UAE đá bại Thái Lan, đội tuyển chủ nhà sẽ chính thức góp mặt vòng đấu loại trực tiếp được 7 điểm trong khi Thái Lan với vỏn vẹn một trận thắng 3 điểm có nguy cơ rớt xuống thứ tư và bị loại khỏi giải nếu như Bahrain vượt qua Ấn Độ.

Vẫn còn chút hy vọng nhỏ khác là hiện tại Ấn Độ (hiệu số +1), Thái Lan (hiệu số -2) đồng 3 điểm, nếu Bahrain thắng đậm Ấn Độ từ cách biệt 5 bàn trở lên trong khi Thái Lan chỉ thua tối thiểu trước UAE lúc bấy giờ Ấn Độ rớt xuống thứ tư và bị loại trong khi Thái Lan đứng thứ ba vẫn còn khả năng tranh vé vớt. Thế nhưng điều này rất khó xảy ra.

Tại bảng B, đội tuyển Jordan sau chiến thắng bất ngờ trước đương kim vô địch Australia 1-0 với bàn thắng duy nhất của Anas Bani Yaseen ở phút 26 lại tiếp tục đá bại Syria với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra vào ngày 10 Tháng Giêng, 2019. Với 6 điểm Jordan chính thức bước vào vòng 16 đội đấu loại trực tiếp bất kể kết quả của lượt trận cuối cùng bảng này.

Trong khi đó sau trận thua trước Jordan, đội tuyển Australia có được trận thắng đậm 3-0 trước Palestin với ba bàn thắng của Maclaren (phút 18), Mabil (phút 20) và Giannou (phút 90) sống lại niềm hy vọng nối tiếp theo Jordan bước vào cuộc chạy đua loại trực tiếp.

Hậu vệ Syria, Moayed Al-Ajan (giữa) truy cản banh của tiền đạo Jordan Mousa Suleiman (trái) trong trận đấu bảng B Asian Cup 2019 giữa Jordan và Syria diễn ra tại Khalifa bin Zayed Stadium, Al-Ain, ngày 10 Tháng Giêng, 2019. (Hình: Getty Images)

Cả hai đội Syria và Palestine trước đó đã hòa nhau 0-0 nên cùng có 1 điểm và ở hai trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 15 Tháng Giêng tới đây với Australia so tài Syria trong lúc Palestine đụng Jordan.

Cả hai Syria và Palestine muốn hy vọng góp mặt vòng trong chỉ có con đường duy nhất là phải thắng. Hòa hoặc thua đều về nước sớm đối với hai đội này.

Bảng C, sau hai trận đấu diễn ra vào ngày 11 Tháng Giêng, 2019 đã có kết quả rõ ràng là hai đội Trung Quốc và Hàn Quốc đều được 6 điểm qua hai trận thắng và cùng bước vào vòng.

Hai trận đầu tiên ngày 7 Tháng Giêng, Trung Quốc thắng Kyrgyzstan 2-1 và Nam Hàn thắng Philippines 1-0.

Qua lượt trận thứ hai ngày 11 Tháng Giêng, 2019, Trung Quốc đè bẹp Philippines 3-0 còn Nam Hàn cũng hơn khít khao Kyrgyzstan 1-0.

Ở lượt trận cuối cùng bảng này, trận đối đầu giữa Nam Hàn và Trung Quốc chỉ để phân định ngôi thứ bảng C này trong khi cuộc chiến giữa Philippines và Kyrgyzstan là trận quyết định ngôi thứ ba để tìm cơ hội có được vé vớt. Đội nào thắng sẽ chiếm vị trí thứ ba được 3 điểm. Nhưng nếu hai đội hòa nhau, cả hai chắc chắn rời khỏi cuộc chơi khi vòng bảng kết thúc vì khi chỉ có 1 điểm thì không thể cạnh tranh nổi 5 đội đứng thứ ba còn lại của 5 bảng khác. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT