Thursday, March 28, 2024

Ba trận cầu quốc tế giao hữu sắp tới của đội tuyển Hoa Kỳ

TỔNG HỢP – Kể từ khi bị mất vé thông hành đến Nga dự World Cup 2018 vì để thua mất mặt 1-2 trước đội đứng bét bảng của vòng Hex – vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) – đội tuyển Hoa Kỳ với tân huấn luyện viên tạm thời Dave Sarachan, đã trẻ trung hóa đội hình qua ba trận giao hữu với kết quả đáng khích lệ như hòa Bồ Đào Nha 1-1, hòa Bosnia and Herzegovina 0-0 và mới đây ngày 27 Tháng Ba, tại North Carolina, đội tuyển Mỹ đã thắng đội tuyển thuộc khu vực Nam Mỹ là Paraguay với tỷ số 1-0.

Với ba trận giao hữu nói trên, huấn luyện viên Sarachan loại bỏ phần lớn các cầu thủ ăn lương bạc triệu ở đội bóng câu lạc bộ nhưng lên tuyển lại thi đấu bệ rạc, thay vào đó gọi các cầu thủ trẻ dưới 24 tuổi hiện thi đấu nổi bật tại các đội bóng của MLS Hoa Kỳ cũng như ngoại quốc như Tim Weah, Andrija Novakovich, Kenny Saief, Marky Delgado, Tyler Adams, Matt Miazga…

Sau trận đấu ngày 27 Tháng Ba thắng Paraguay 1-0, đội tuyển Hoa Kỳ cũng với mục tiêu thử nghiệm việc trẻ trung hóa đội hình, sẽ có thêm một số trận giao hữu cho đến khi World Cup 2018 diễn ra sau đây:

Ngày 28 Tháng Năm, 2018, trên sân vận động Talen Energy Stadium, Chester, Pa. sẽ diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ với đội tuyển Bolivia vào lúc 4 giờ chiều giờ California và được đài Fox Sports 1 (FS1), UniMas (nói tiếng Spanish) truyền hình trực tiếp.

Đội tuyển Bolivia trước trận đấu giải Copa America Centenario với Argentina diễn ra tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ ngày 14 Tháng Sáu, 2016. (Hình: Getty Images)

Đây là trận đấu khởi đầu cho chương trình thi đấu mùa hè của đội tuyển Hoa Kỳ. Tiếp theo sau đó vào ngày 2 Tháng Sáu, 2018, Hoa Kỳ sẽ gặp đội tuyển Ireland tại Dublin, trước khi đối đầu với đội tuyển Pháp, ứng cử viên cho danh hiệu vô địch World Cup 2018, vào ngày 9 Tháng Sáu, 2018 tại Groupama Stadium, Lyon, Pháp.

Huấn luyện viên Dave Sarachan cho biết: “Với thêm trận giao hữu trước Bolivia, chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ trong mùa hè này. Bolivia là đội tuyển của khu vực Nam Mỹ có lối chơi khá khác biệt so với Ireland và Pháp. Chúng tôi rất phấn khích bắt đầu chương trình thi đấu mùa hè ở Philadelphia, một trong những cộng đồng bóng tròn lớn nhất của Hoa Kỳ và là một trong những khu vực cổ động viên luôn luôn ủng hộ đội tuyển quốc gia.”

Trở lại với trận giao hữu với Bolivia là lần thứ ba đội tuyển Mỹ thi đấu trên sân Talen Energy đồng thời đánh dấu lần thứ tám đối đầu với đội bóng Nam Mỹ này với thành tích thắng 1, thua 2, hòa 4 kể từ 1993.

Đội tuyển Pháp trước trận giao hữu với đội tuyển Nga diễn ra trên sân Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Nga ngày 27 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Trận so tài gần đây nhất là ngay trước khi mở màn giải 2016 Copa America Centenario, khi tiền vệ Christian Pulisic trở thành cầu thủ trẻ nhất của Hoa Kỳ ghi bàn thắng và Hoa Kỳ đè bẹp Bolivia 4-0 tại Kansas City.

Nếu như đội tuyển Pháp được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2018 thì cả ba đội tuyển Hoa Kỳ, Paraguay và Ireland đều ngậm ngùi ngồi nhà theo dõi các trận đấu World Cup qua màn ảnh nhỏ.

Trong khi đó cả hai đội tuyển Bolivia và Ireland cũng đều chung số phận với Hoa Kỳ. Bolivia đứng áp chót trên bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ còn Ireland bị đội tuyển Đan Mạch giựt vé đến Nga sau hai trận playoffs của vòng loại World Cup khu vực Châu Âu. (TTC)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm đền Karnark ở Ai Cập”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT