Thursday, March 28, 2024

Bán kết Croatia – Anh: Năm điều cần biết

Đội tuyển Croatia và Anh Quốc là hai trong số bốn đội sẽ đối đầu với nhau trong trận bán kết thứ nhì diễn ra Thứ Tư, 11 Tháng Bảy, 2018. Sau đây là năm điều cần biết về trận đấu và tiên đoán xem đội nào sẽ có mặt ở trận đấu quyết định cho chức vô địch giải bóng tròn lớn nhất thế giới này.

1. Không có huấn luyện viên nào mong đợi đội sẽ tiến xa như vậy

Việc chỉ định Gareth Southgate làm huấn luyện viên đội tuyển Anh trong tháng Mười Một 2016 được xem như là một lựa chọn an toàn sau sự từ chức của vị huấn luyện viên Sam Allardyce, trong khi Southgate đang dẫn dắt đội tuyển trẻ Anh dưới 21 tuổi. Và khi thần may mắn mỉm cười, Southgate đưa đội tuyển Anh vượt qua vòng loại World Cup giành được vé đến Nga. Từ ngày 14 tháng Sáu đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Anh trẻ trung hóa của ông tiếp tục vượt qua vòng đấu bảng với tư cách đứng nhì bảng G chỉ sau Bỉ như mong đợi.

May mắn nằm trong nhánh thi đấu dễ thở, các học trò của Southgate lần lượt vượt qua hai đối thủ không được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch như Colombia rồi Thụy Điển để lần đầu tiên có mặt ở bán kết kể từ năm 1990. Dân chúng Anh tin tưởng chiếc cúp vô địch sẽ “về lại quê nhà” và Southgate được tôn vinh như vị cứu tinh.

Huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh bày tỏ sự vui mừng sau khi đá bại đội tuyển Đan Mạch trong trận tứ kết World Cup 2018 giữa hai đội Anh và Đan Mạch diễn ra tại Samara Arena, Samara, Nga ngày 7 tháng Bảy, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó về phía Croatia, huấn luyện viên Zlatko Dalic cũng đưa đội tuyển quốc gia ông vượt xa sự mong đợi. Sau một vài năm thành công với đội bóng Al-Ain của Tiểu Vương Quốc Ả Rập (United Arab Emirates), Dalic được chỉ định nắm giữ đội tuyển và đưa đội này đến Nga nhờ trận thắng play-off trước đội tuyển Hy Lạp ở vòng loại World Cup. Nằm trong bảng D với Argentina, Nigeria và Iceland, hầu hết mọi người đều mong đợi Croatia vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng sau đội tuyển Nam Mỹ. Thế nhưng đoàn quân xứ Đông Âu tạo nên bất ngờ đứng đầu bảng với ba trận toàn thắng trong đó có trận thắng tuyệt vời 3-0 trước Messi và đồng đội của Argentina. Vào vòng đấu loại trực tiếp, Croatia, sau khi thành công trong loạt đá phạt đền luân lưu trước Đan Mạch và đội tuyển chủ nhà Nga, đã thực hiện được điều mà hầu như ai cũng cho rằng không thể – ngang bằng với đội tuyển thế hệ vàng từng tiến sâu đến bán kết tại World Cup 1998.

2. Harry Kane và Dejan Lovren tạo nên lịch sử

Với sáu bàn thắng, thủ quân đội tuyển Anh, Harry Kane, trở thành cầu thủ Anh Quốc đầu tiên kể từ 1986 gần như đoạt giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Đối đầu với Croatia, Kane có lý do để tiếp tục gia tăng số bàn thắng của mình. Kane hiện thi đấu cho đội bóng Tottenham Hotspur và trước đây cũng thành công khi đối đầu với hậu vệ trung tâm người Croatia, Dejan Lovren, cũng đang chơi cho đội Liverpool tại giải Premier League Anh Quốc.

Trong Tháng Mười, 2017, Tottenham từng đá bại Liverpool 4-1. Kane ghi hai bàn thắng và làm khổ Lovren, để hậu vệ này phải được thay ra sau 31 phút thi đấu. Sau đó cả hai lại có gặp nhau nữa với kết quả hòa 2-2 và Lovren chứng tỏ bản lĩnh của mình và trở thành một cầu thủ trụ cột vững chắc của hàng phòng ngự Croatia. Lovren có cơ hội chứng tỏ cơn ác mộng khi đối đầu với Kane trước đây giờ thuộc về quá khứ.

Harry Kane của Anh Quốc sút banh trong sự truy cản của các cầu thủ Thụy Điển ở trận tứ kết World Cup 2018 giữa hai đội Anh và Thụy Điển diễn ra tại Samara Arena, Samara, Nga ngày 7 tháng Bảy, 2018. (Hình: Getty Images)

3. Không có sự hiện diện của giới chức chính quyền Anh

Với giải World Cup, chính trị không bao giờ cách biệt quá xa. Kể từ khi trận đấu khai mạc giải diễn ra, người ta nhìn thấy Tổng Thống Nga Vladimir Putin và Hoàng Thân Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngồi cùng nhau trong trận đấu khai mạc mà Nga đè bẹp Saudi 5-0, cùng với những lãnh tụ chính trị đều có mặt trên khán đài. Nhưng lại không có mặt những quan chức chính phủ Anh trong số họ và cũng sẽ không hiện diện ngay cả đội tuyển Anh vào chung kết.

Những nhà chính trị và hoàng gia Anh quyết định không tham dự World Cup tại Nga sau khi một cựu điệp viên bị đầu độc tại Anh. Chính phủ Anh tố cáo Nga chủ mưu việc này.

Trong khi đó, tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, trái lại không có vấn đề gì khi dự khán các trận đấu, thu hút sự chú ý của giới truyền thông báo chí trong trận tứ kết Croatia cho đội tuyển Nga rời khỏi cuộc chơi. Mặc bộ quần áo tiêu biểu cho quốc gia Croatia, bà Grabar-Kitarovic theo dõi trận đấu từ trên khán đài cùng với thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và còn tham dự buổi tiệc ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận đấu.

4. Luka Modric, đầu tàu của Croatia

Khi tiền vệ ‘ảo thuật gia’ của Real Madrid thi đấu tốt, đội tuyển Croatia chơi tốt. Với tư cách thủ quân đội tuyển Croatia, Modric trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với những cơ hội thành công của Croatia. Modric ghi hai bàn thắng, trong những trận đấu vòng bảng với Argentina lẫn Nigeria cũng như có hai lần sút phạt đền thành công trước Đan Mạch và Nga.

Không thể chối cãi chính Modric thi đấu quá tốt cùng với tiền vệ đội Barcelona, Ivan Takitic, là lý do chính đưa Croatia vào đến tận bán kết. Thế nhưng, Modric, hiện 32 tuổi, đến với World Cup sau một mùa bóng kéo dài của Real Madrid, rồi cũng tận lực cùng với đồng đội thi đấu qua các trận ở vòng bảng cũng như vòng 16 và tứ kết. Với tình trạng tiếp tục dựa vào phong độ và thể lực của Modric, không hiểu Croatia còn đủ sức bay nhảy tốt trên sân cỏ nữa hay không hay lại gục ngã trước đối thủ Anh vẫn còn phải chờ xem.

Zlatko Dalic, huấn luyện viên đội tuyển Croatia. (Hình: Getty Images)

5. Anh phải tự quyết định số phận của mình

Như đề cập trước, đội tuyển Anh vào đến bán kết không khó khăn lắm. Ngoại trừ đội tuyển Bỉ mà Anh thua 0-1 ở vòng bảng, gần như đội tuyển Anh vào đến chung kết mà không phải so tài với đội nào nằm trong top 15 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA. Không kể trận chung kết, nếu vượt qua được Croatia, Anh có thể sẽ gặp lại một trong hai đội tuyển Pháp và Bỉ.

Nhiều cổ động viên đã chỉ rõ ra rằng, đội tuyển Anh có thể đánh bại đối thủ ngay trước mặt mình. Và đội tuyển Anh đã làm được như thế, vượt qua vòng 16 khi thắng Colombia bằng những quả đá phạt đền luân lưu, rồi vượt qua Thụy Điển chơi mờ nhạt ở tứ kết. Đối đầu với Croatia, tuy là đội bóng chẳng kém cạnh, nhưng lại mong manh dễ vỡ sau khi vượt qua hai trận đấu 120 phút với hai lần phải đá phạt đền luân lưu.

Cho dù ngay cả huấn luyện viên Dalic khẳng định đội tuyển Croatia của ông vẫn “đầy đủ năng lực”, nhưng một đội tuyển Anh trẻ trung tươi mới phải nghĩ rằng đây là cơ hội tốt cho họ tiếp tục có mặt ở trận chung kết World Cup sau thời gian dài chờ đợi.

Tiên đoán

Qua các trận đấu từ vòng bảng cho đến tứ kết, giới chuyên môn hầu như đều có chung nhận định đội tuyển Anh sẽ đá bại Croatia với ít nhất một bàn cách biệt. Thế nhưng trận chung kết thầy trò Southgate có thắng được Bỉ hay Pháp hay không lại là một câu chuyện khác. Cũng cần nên nhớ trên sân cỏ lắm bất ngờ xảy ra mà không ai có thể đoán trước được. Đây cũng là điều thú vị tại giải World Cup 2018. (TTC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT