Thursday, March 28, 2024

Bayern Munich chọn Heynckes dẫn dắt hết mùa giải

TỔNG HỢP – Cựu huấn luyện viên 72 tuổi hiện giã từ sân cỏ, nhưng giờ đây được giới lãnh đạo Bayern Munich mời gọi trở lại lần thứ tư để tạm thời dẫn dắt đội bóng cho đến hết mùa giải sau khi quyết định sa thải huấn luyện viên Carlo Ancelotti vào tháng rồi khi để thua đậm 3-0 trước đội bóng Pháp Paris Saint-Germain ở trận đấu bảng giải UEFA Champions League.

Ông Jupp Heynckes xác nhận ông được đề nghị cơ hội trở thành huấn luyện viên tạm thời của Bayern Munich cho đến khi kết thúc mùa bóng.

Cựu huấn luyện viên Bayern Munich, sẽ lại ngồi trên ghế nóng lần thứ tư nếu như ông chấp nhận đề nghị này sau cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo Bayern Munich gồm ông Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge và Hasan Salihamidzic.

Ông nói: “Họ yêu cầu tôi đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên cho đến mùa Hè 2018. Chúng tôi thảo luận với nhau về nhiều vấn đề khác nữa.”

Heynckes nói với tờ báo Đức, Rheinische Post: “Không gì rõ ràng, không gì sớm hay muộn. Tôi phải nghĩ điều đó ngay bây giờ. Bốn năm đã qua kể từ khi tôi chấm dứt công việc của tôi tại Bayern và bóng tròn đã thay đổi.”

Với sự khởi đầu mùa bóng mới không được sáng sủa như mong đợi, huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị sa thải ngay sau khi đội này để thua PSG 3-0 trong trận đấu bảng giải Champions League.

Theo nhiều nguồn tin báo chí cho biết chính những cầu thủ trụ cột của Bayern đã là nguyên nhân đưa đến việc huấn luyện viên người Italy phải khăn gói ra đi, với cầu thủ Hòa Lan, Arjen Robben là một trong những người lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên của mình.

Tuy nhiên sự trở lại của Heynckes ngồi trên ghế nóng Allianz Arena là một hành động có thể làm hài lòng chân sút người Hòa Lan, từng ghi bàn thắng cho đội Bayern Munich lúc mà vị huấn luyện viên 72 tuổi này dẫn dắt đưa đến chức vô địch Champions League, khi họ đá bại Borussia Dortmund 2-1 trên sân Wembley, London, trong mùa bóng 2012-13.

Huấn luyện viên Jupp Heynckes của Bayern Munich được các cầu thủ ném ông lên trên không bày tỏ sự vui mừng sau khi đội bóng đá bại Borussia Dortmund, trong trận chung kết diễn ra trên sân Wembley, London, Anh quốc ngày 25 Tháng Năm, 2013 đoạt giải UEFA Champions League. (Hình: Getty Images)

Heynckes lần đầu tiên dẫn dắt đội Bayern Munich từ 1987-91, lần thứ hai năm 2009 nhưng lại rời khỏi đội này trong năm và trở lại lần thứ ba trong mùa bóng 2011-2013

Ông tự tìm đến trong lúc đội này lâm vào trường hợp khó khăn, hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Bundesliga kém 5 điểm so với Dortmund và đang phải cạnh tranh ráo riết tại vòng bảng Champions League, mà các trận tới là sẽ gặp vô địch Scotland, Celtic trước cuối tháng này.

Ông cũng từng dẫn dắt đội bóng Borussia Monchengladbach, nơi ông nổi tiếng với vai trò tiền đạo trong năm 1979. Sau đó ông cũng có thời gian đi về vì công việc giữa hai nước Đức và Tây Ban Nha, ông có một năm ở Bồ Đào Nha trông coi đội Benfica.

Cùng với danh hiệu vô địch Champions League với Bayern, ông cũng có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch giải này với Real Madrid mùa bóng 1997-1998, nhưng sau đó ông bị sa thải vì đội thi đấu tệ tại giải La Liga.

Được biết trong năm 2013, Heynckes được vinh danh là “Huấn Luyện Viên Xuất Sắc Nhất Trong Năm” của FIFA. (TD)

MỚI CẬP NHẬT