Thursday, April 18, 2024

Bayern Munich lập kỷ lục lần thứ sáu liên tiếp vô địch giải Bundeslia

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn hàng đầu của Đức – Bundesliga 1 – trong những trận còn lại của mùa giải 2017-18 chỉ là sự chạy đua giành vé dự giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League – mùa tới của 6 đội top đầu và cuộc chạy đua thi nhau tránh khỏi… 3 vị trí rớt hạng của 5 đội ở vùng cuối bảng khi ngôi vị số một trên bảng xếp hạng chính thức nằm trong tay đội bóng câu lạc bộ đại gia Đức, Bayern Munich sau khi đá bại FC Augsburg 4-1 vào ngày Thứ Bảy, 7 Tháng Tư, 2018.

Đây là lần thứ sáu liên tiếp mà đội bóng vùng Munich, Bavaria đăng quang danh hiệu vô địch, một kỷ lục mới của Bayern Munich. Với 72 điểm, Bayern Munich một mình một chợ thảnh thơi cán đích, hơn đội đứng vị trí thứ nhì Schalk 04 – hiện đã thi đấu 28 trận – đến 20 điểm và chỉ còn 6 trận nữa là kết thúc.

Đội bóng Borussia Dortmund mà tài năng trẻ Hoa Kỳ Pulisic thi đấu, đứng thứ ba được 48 điểm qua 28 trận, trong khi đội đứng thứ tư RB Leipzig cũng 28 trận được 46 điểm, Bayer Leverkusen thứ 5, được 45 điểm, 28 trận, và Eintracht Franfurt thứ 6 tuy đồng điểm với Bayer nhưng kém ở hiệu số bàn thắng bại.

Trong 6 đội đứng đầu bảng, ngoài Bayern Munich, chắc chắn tiếp tục bước ra sân chơi Champions League mùa tới, 5 đội còn lại phải cạnh tranh ráo riết với 6 trận còn lại để hy vọng nằm trong ba vị trí hàng đầu còn lại chính thức nối bước theo chân Bayern Munich.

Cách biệt giữa đội đứng thứ nhì Schalke 04 (52 điểm) và thứ 6, Eintracht Frankfurt (45 điểm) chỉ có 7 điểm, nên bất cứ đội nào chỉ cần sẩy chân một hai trận là phải ngậm ngùi tiếc nuối chờ thêm một mùa Champions League nữa.

Ở khu vực có nguy cơ rớt hạng 5 đội hồi họp lo lắng là SC Freiburg (đứng hạng thứ 14) được 30 điểm, VfL Wolfsburg (thứ 15), 29 điểm, Mainz 05 (thứ 16) 27 điểm, FC Koln (thứ 17) 21 điểm và Hamburger SV (thứ 18 chót bảng), 19 điểm.

Thủ môn Marwin Hitz của FC Augsburg không thể cản phá được đường banh sút của tiền đạo Arjen Robben trong trận đấu giải Bundesliga giữa Bayern Munich và Augsburg diễn ra trên sân WWK-Arena, Augsburg ngày 7 Tháng Tư, 2018. Thắng 4-1, Bayern Munich chính thức đăng quang vô địch Bundesliga 2017-18. (Hình: Getty Images)

Lướt nhìn qua thứ tự và số điểm trên bảng xếp hạng mọi người đều chắc chắn hai đội Hamburger SV và FC Koln không còn con đường nào khác ngoài việc phải xuống sân chơi giải Bundesliga 2 – thấp hơn vào mùa tới vì được số điểm thấp qua so với ba đội còn lại. Và một đội sẽ nối tiếp theo hai đội vừa đề cập trên con đường xuống hạng là cuộc chạy đua giữa ba đội Freiburg, Wolfsburg và Main 05. Thế nên bất cứ trận thua nào của ba đội này đều tăng thêm nguy cơ của việc rớt hạng. Tất cả chờ xem.

Trở lại trận đấu giữa Bayern Munich và đối thủ trong cùng khu vực Bavarian Augsburg, trước khi bước vào trận đấu, giới cổ động viên và những người hâm mộ bóng tròn Đức đều tiên đoán gần như chắc chắn Bayern Munich sẽ lên ngôi vô địch thêm một lần nữa sau trận đấu này.

Quả thật như vậy, lần lượt Corentin Tolisso, James Rodriguez, Arjen Robben và Sandro Wagner đều có cơ hội sút tung lưới đối thủ chỉ để lọt lưới một lần, thêm được 3 điểm nâng tổng số điểm lên 72 hơn đội đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Schalke 04 đến 20 điểm khi chỉ còn 5 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải, đủ để bước lên đỉnh vinh quang mùa bóng năm nay.

Đây cũng là lần thứ 28 đội bóng Bayern Munich vô địch giải đấu league cao nhất nước Đức trong lịch sử.

Như vậy Bayern Munich thêm một lần nữa chính thức vô địch Bundesliga ở trên sân khách. Lần sau cùng mà Bayern Munich đăng quang trước đông đảo cổ động viên nhà là trận đấu trên sân Olympiastadion ở Munich vào năm 2000.

Điều đáng nói chính đội chủ nhà Augsburg lại là đội mở tỷ số trước ở phút 18 nhờ pha bóng trúng cầu thủ Bayern Munich đi luôn vào lưới nhà. Trong đợt công hãm lên khung thành Bayern, Sergio Cordova của Augsburg buộc Jerome Boateng mất banh và thủ môn Sven Ulreich sau đó bay người cản phá đường banh sút vào của tiền đạo Venezuela, nhưng khi banh dội trở ra lại trúng ngay mặt của Niklas Suel đi luôn vào lưới.

Dù dẫn trước, nhưng trước sức mạnh của Bayern, các cầu thủ Augsburg không thể nào giữ nguyên hoặc nâng cao thêm tỷ số, không thể đứng vững trước sức công phá của dàng tấn công Bayern Munich. Phút 31, tỉ số là 1-1 cho cả hai khi Tolisso nhận được banh chuyền ngang của đồng đội Joshua Kimmich, trong vị trí trống trải, sút tung lưới quân bình tỷ số.

Và trước khi hiệp đầu chấm dứt, phút 38 đến lượt tiền đạo người Colombia, James Rodriguez ghi bàn thắng ở khoảng cách gần khung thành sau khi banh trúng chân của Juan Bernat từ đường chuyền vào của Kimmich, văng đến ngay hướng của tiền đạo Bayern Munich này, dẫn lại đội chủ nhà 2-1.

Trong hiệp nhì, lần lượt Robben phút 62 ghi thêm bàn thắng thứ ba và Wagner chơi thế chỗ của Robert Lewandowski được cho nghỉ ngơi, ấn định tỉ số chung cuộc lên 4-1 khi thời gian chỉ còn 3 phút kết thúc hai hiệp đấu chính thức. (TTC) 

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch đền Karnark ở Ai Cập” (phần 2)

MỚI CẬP NHẬT